Xế hộp chở nghìn cây thuốc lá lậu “đua” với môtô CSGT

Chiếc xế hộp 7 chỗ biển số TP.HCM bị vỡ nát phần đầu vì tự tông vào bờ tường ngôi đình làng, sau cuộc trốn chạy CSGT do chở thuốc lá lậu.

Sáng 2.6, Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) lấy lời khai đối với tài xế Dương Minh Thi (SN 1985, quê Đồng Nai) về hành vi vận chuyển khoảng 1.000 cây thuốc lá lậu. Chiếc ôtô Innova 7 chỗ BKS 51A-135.61 do Thi điều khiển được xe cần cẩu chuyển đi khỏi hiện trường, trong tình trạng phần đầu bị nát bươm.
Xế hộp chở nghìn cây thuốc lá lậu “đua” với môtô CSGT - 1

Chiếc ô tô bị nát đầu sau cuộc trốn chạy.

Trước đó, khoảng 0h20 sáng cùng ngày, tại địa phận phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương phát hiện xe ôtô Innova 7 chỗ do Thi điều khiển có dấu hiệu khả nghi nên ra tín hiệu dừng xe, kiểm tra.

Do nghi ngờ xe chở hàng lậu nên CSGT tiến thẳng đến quan sát, nhưng không nhìn được bên trong vì cửa xe được dán bằng phim cách nhiệt màu đen. Khi CSGT mở cửa ôtô ra, phát hiện trong xe có hàng loạt bịch ni-lông màu đen chứa thuốc lá lậu.

Bất ngờ lúc này Thi ôm vô-lăng, nhấn ga tháo chạy. CSGT liền dùng môtô đặc chủng truy đuổi.

Qua 10km “đua” với vận tốc lớn, khi đến khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp thì ôtô 7 chỗ bị nổ lốp. Thi mất lái, đâm sập bờ tường ngôi đình làng khiến đầu ôtô vỡ nát, nhưng may mắn không bị thương.

Xế hộp chở nghìn cây thuốc lá lậu “đua” với môtô CSGT - 2

Thuốc lá lậu trong xe ô tô.

Được biết thời gian qua, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương phát hiện rất nhiều vụ vận chuyển thuốc lá lậu về đêm. Trong đó, nhiều vụ các đối tượng buôn lậu sử dụng ôtô có dán phim đen trên kính hòng che mắt lực lượng tuần tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Tường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN