Vừa ra viện, con rể bị bắt vì đánh chết mẹ vợ

Sau khi đánh gãy tay vợ và đánh mẹ vợ tử vong, Châu uống thuốc sâu tự tử nhưng không thành.

Chiều 4.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Minh Châu (42 tuổi, ngụ thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề) để điều tra về hành vi "giết người".

Người đàn ông này bị bắt giữ sau khi được các y bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng cứu sống do uống thuốc trừ sâu tử hơn nửa tháng trước.

Nạn nhân của Châu là bà N.T.T., (68 tuổi, mẹ vợ của Châu đã tử vong) và chị H.T.T., (40 tuổi, vợ của Châu, sức khỏe đã phục hồi).

Vừa ra viện, con rể bị bắt vì đánh chết mẹ vợ - 1
Chị T. lúc điều trị tại bệnh viện.  

Như đã đưa tin: Chiều 16.6, giữa Châu và chị T. xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhau. Trong lúc tức giận, người chồng này dùng cây đánh vợ liên tiếp. Thấy con gái bị đánh, bà T. từ nhà sau bước lên khuyên can, nhưng cũng bị con rể đánh vào đầu.

Sau khi đánh mẹ vợ và vợ bất tỉnh nằm gục trên vũng máu, Châu tìm thuốc trừ sâu uống để tự tử.

Vụ việc được người dân địa phương phát hiện và đưa cả 3 người đến bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ điều trị cho ba người trong cùng một gia đình này cho biết, bà T nhập viện trong tình trạng bị chấn thương sọ não, tuy được chuyển lên Cần Thơ ngay sau đó, nhưng đã tử vong. Còn chị T. bị đánh gãy xương 2 tay. Riêng Châu bị ngộ độc thuốc trừ sâu nặng, nhưng được cứu sống.

Hiện Cơ quan điều tra đang giám định thương tích của chị T. để xử lý Châu theo pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Hạnh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN