Vừa ra tù, " nhớ nghề" trộm cắp 10 vụ liên tiếp

Vừa chấp hành xong án phạt tù, chứng nào tật ấy, Tùng tiếp tục đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản. Trong khoảng thời gian ngắn, Tùng gây ra gần 10 vụ trộm trên địa bàn.

Ngày 9-10, tin từ Công an TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, cho biết đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thế Tùng (27 tuổi, trú thôn Hải Dương, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới), kẻ đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên gây hoang mang người dân trên địa bàn.

Vừa ra tù, " nhớ nghề" trộm cắp 10 vụ liên tiếp - 1

Nguyễn Thế Tùng và tang vật tại cơ quan điều tra. ( Ảnh cơ quan Công an cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 5-10, lợi dụng cả gia đình anh Trương Văn An (31 tuổi, trú thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới) đã ngủ say thiếu cảnh giác, Tùng đã một mình đột nhập vào nhà trộm 1 laptop hiệu Sony Vaio, 1 ĐTDĐ Smarphone hiệu SamSung với giá trị tài sản gần 30 triệu đồng.

Trước đó, với chiêu thức trên Tùng cũng đã lẻn vào nhà chị Đào Thị Thanh Trà (21 tuổi, trú thôn Trung Bính, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới) lấy đi 1 ĐTDĐ Iphone 5s, 1 Samsung Galaxy và nhà chị Võ Thị Sao (19 tuổi, trú thôn Trung Bính, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới) “khoắng” 1 ĐTDĐ Smarphone hiệu Sam Sung Galaxy….và tài sản của nhiều người dân khác.

Tại cơ quan điều tra, Tùng khai nhận, chỉ trong vòng gần 9 tháng, một mình hắn đã gây ra gần 10 vụ trộm trên địa bàn TP Đồng Hới vì “nhớ” nghề.

Được biết, Nguyễn Thế Tùng đã có tới 4 tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản, hắn vừa chấp hành án phạt tù vào tháng 1-2015 thì nay lại tiếp tục gây án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Phúc (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN