Vừa ra trại, đôi bạn tù rủ nhau trộm hàng chục xe máy

Sau khi rời trại giam, đôi bạn tù Bình và Đạo “bắt tay” đi trộm cắp hàng chục xe máy ở nhiều tỉnh phía Bắc.

Vừa ra trại, đôi bạn tù rủ nhau trộm hàng chục xe máy - 1

Bình và Đạo tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Thái Bình)

Ngày 12.10, chỉ huy Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đã khởi tố Phạm Văn Bình (SN 1991, ở TP.Thái Bình và Lê Thanh Đạo (SN 1983, ở Mỹ Đức, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp xe máy.

Theo cơ quan điều tra, thời gian vừa qua, PC45 nhận được thông tin, trên địa bàn tỉnh Thái Bình và các tỉnh lân cận liên tiếp xảy ra các vụ trộm xe máy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 6.10, PC45 tỉnh Thái Bình đã làm rõ nghi phạm gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy là Phạm Văn Bình và Lê Thanh Đạo.

Tại cơ quan điều tra, Bình và Đạo khai nhận, từ đầu năm 2016 tới trước thời điểm bị bắt, các đối tượng đã trộm cắp 20 xe máy các loại tại các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình.

Vừa ra trại, đôi bạn tù rủ nhau trộm hàng chục xe máy - 2

Tang vật của vụ án. (Ảnh: Công an Thái Bình)

Chỉ huy Phòng PC45 Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Bình và Đạo đã có tiền án, tiền sự về các tội cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Bình và Đạo là bạn tù cùng chấp hành án tại trai giam Ninh Khánh. Sau khi ra tù vào cuối tháng 1.2016, đôi bạn tù “bắt tay” đi trộm cắp xe máy.

“Thủ đoạn đối tượng sử dụng là, lợi dụng người dân sơ hở sẽ bẻ khóa lấy trộm hoặc chúng lang thang dọc đường nếu thấy người dân vẫn cắm chìa khóa ở xe máy sẽ lấy”, chỉ huy Phòng PC45 Công an tỉnh Thái Bình cho biết.

Hiện Phòng PC45 Thái Bình đã tam giam Bình và Đạo để xử lý theo quy định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN