Vụ tài xế mỏ than chém nhau giữa khai trường: Nghi phạm khai gì?

Do va chạm trong quá trình vận chuyển đất đá, Cường và anh Tân đã dùng dao đánh nhau khiến 1 người gục chết tại chỗ.

Vụ tài xế mỏ than chém nhau giữa khai trường: Nghi phạm khai gì? - 1

Cường ra cơ quan công an đầu thú sau khi gây ra án mạng

Ngày 11.5, Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an thị xã Đông Triều đang điều tra, làm rõ vụ đánh nhau dẫn tới chết người tại khu Miếu Mỏ, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều. Nạn nhân là anh Phạm Minh Tân (SN 1989, trú tại xã Hoàng Quế, Đông Triều).

Nghi phạm gây ra vụ án mạng được xác định là Nguyễn Văn Cường (SN 1988, tức Cường “sẹo”, cùng ở xã Hoàng Quế).

Trước đó, khoảng 14h chiều 8.5, tại khu Miếu Mỏ, xã Yên Thọ, Cường “sẹo” và anh Tân xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc bực tức, Cường “sẹo” đã dùng dao đâm vào vùng nách anh Phạm Minh Tân khiến anh Tân gục tại chỗ.

Gây án xong, Cường đã nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường, còn anh Tân được mọi người đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong trên đường đi bệnh viện.

Sau một ngày bỏ trốn, tối 9.5, Cường “sẹo” đã đến cơ quan công an đầu thú.

Theo lời khai ban đầu của Cường, trong quá trình vận chuyển đất đá, xe tải do Cường điều khiển bị xe tải của anh Tân chèn không cho vượt. Lúc này, Cường không biết tài xế là anh Tân.

Ngay sau đó, 2 người dừng xe xuống nói chuyện và xảy ra cãi vã, xô xát. Anh Tân sau đó bất ngờ rút con dao bấm trong người ra đâm 1 nhát vào đùi Cường.

Do quá bức xúc, Cường đã chạy vào lán gần đấy lấy 1 con dao quay lại chém anh Tân.

“Tôi giơ con dao chém lại thì anh ấy (anh Tân  -PV) bị rơi con dao. Tôi nhặt con dao của anh ấy lên, cùng với con dao đã cầm sẵn khua lung tung về phía anh ấy. Một lúc sau tôi thấy anh ấy bỏ chạy và gục xuống”, Cường khai.

Theo Cường, khi thấy anh Tân gục xuống đất và chảy nhiều máu, Cường đã gọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu. Bản thân Cường cũng bị thương ở đùi chảy máu nên đối tượng đi điều trị vết thương.

Hiện vụ việc đang được Công an Quảng Ninh tiếp tục điều tra làm rõ.

Tài xế mỏ than chém nhau giữa khai trường, 1 người chết

Gây án xong, Cường nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường, còn anh Tân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng không qua...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN