Vụ tài xế “đại náo” đám giỗ: Phạt hành chính cả 2 bên

Sự kiện: Tin pháp luật

Khi tài xế loay hoay quay xe thì người nhà gia chủ ra nói chuyện phải trái lại gây thêm mâu thuẫn. Trong lúc xô đẩy, tài xế đã dùng dao nhọn gây thương tích nhẹ cho anh trai chủ nhà.

Liên quan vụ “Tài xế taxi đại náo đám giỗ” (Báo Người Lao Động ngày 10-1 đã thông tin), tối ngày 11-1, đại tá Trần Tiến Đạt, Trưởng Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết công an phường sở tại đã lập hồ sơ phạt hành chính cả hai bên liên quan.

Vụ tài xế “đại náo” đám giỗ: Phạt hành chính cả 2 bên - 1

Tài xế Thạch tại cơ quan công an

Đại tá Đạt cho biết vì vụ việc cũng chưa gây hậu quả nghiêm trọng nên vẫn thuộc thẩm quyền xử lý của công an phường.

Theo cơ quan công an, chiều 10-1, nhà ông Lê Sỹ Ký (ngụ khu phố 3, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) tổ chức đám giỗ nên mượn phần đường hẻm trước nhà để dựng rạp mời khách. Khi 3 bàn tiệc với khoảng 30 thực khách đang ăn tiệc thì bất ngờ taxi BKS 60-22676 do Đoàn Ngọc Thạch (24 tuổi, ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) tránh trạm thu phí trên đường Đồng Khởi nên đi vào khu vực.

Tài xế Thạch yêu cầu các bàn tiệc né sang 1 bên để lái xe qua, tuy nhiên một số khách đến ăn giỗ lại đề nghị tài xế lùi xe, rẽ sang hướng khác.

Trong lúc tài xế taxi đang loay hoay điều khiển xe thì người nhà gia chủ lúc này đã có mùi rượu ra “nói chuyện phải trái”, gây thêm mâu thuẫn nên bị Thạch dùng dao nhọn để sẵn trên xe gây thương tích ở tay.

Thạch bị Cảnh sát 113 đưa về trụ sở công an phường Trảng Dài ngay sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo X.Hoàng (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN