Vụ sát hại vợ để xác trên giường: Dòng chữ tố tội ác của người chồng

Tại cơ quan điều tra, Khoa khai lý do sát hại vợ rồi viết dòng chữ “phản bội” lên bụng nạn nhân trước khi bỏ đi.

Vụ sát hại vợ để xác trên giường: Dòng chữ tố tội ác của người chồng - 1

Đinh Ngọc Khoa (vòng tròn đỏ) được cảnh sát đưa trở lại hiện trường thực nghiệm lại vụ án

Ngày 18.12, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đang tạm giữ Đinh Ngọc Khoa (SN 1990, quê ở Hòa Bình, hiện ở xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi sát hại chị Đ.T.T (SN 1989) - vợ Khoa.

Theo điều tra ban đầu, sáng 17.12, em họ chị Đ.T.T là anh Đ.S.N (ở xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn) đến đón chị T đi giải quyết công việc nhưng gọi cửa không thấy chị gái ra.

Nghi có chuyển chẳng lành, anh N điện thoại cho em gái chị T là chị Th (SN 1991, ở xã Bắc Sơn) tới. Chị Th gọi điện thoại cho chị T nhưng cũng không thấy ai bắt máy.

Sau đó, anh N và chị Th đã mở cửa vào nhà thì bàng hoàng phát hiện chị T đã tử vong trên giường.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Sóc Sơn và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội phát hiện, chị T tử vong trong tư thế nằm ngửa, bụng đắp chăn, giường vẫn buông màn. Điều bất thường, mũi chị T bị chảy máu, cổ có vết lằn như dấu hiệu của việc bị bóp cổ và trên bụng chị T còn có hai chữ “phản bội”.

Tuy nhiên, thời điểm chị T tử vong, chồng chị T là Đinh Ngọc Khoa đã đột nhiên biến mất.

Qua xác minh, cơ quan điều tra phát hiện, vợ chồng chị T gần đây xảy ra mâu thuẫn. Tối 16.12, vợ chồng nạn nhân xảy ra cãi nhau, chú ruột chị T phải sang can ngăn.

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường và tài liệu chứng cứ thu thập, cơ quan điều tra nhận định Khoa là nghi phạm gây ra cái chết cho chị T.

Qua xác minh, cảnh sát phát hiện Khoa tìm tới một số người quen ở khu vực xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn. Cơ quan điều tra đã vận động người thân Khoa thuyết phục đối tượng tới cơ quan công an làm việc. Chiều 17.12, Khoa đã ra đầu thú và thừa nhận hành vi sát hại vợ.

Tại cơ quan điều tra, Khoa bước đầu khai nhận, trước khi xảy ra vụ án, đối tượng nghi ngờ vợ ngoại tình nên thời gian gần đây hai vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Khoảng 21h30 ngày 16.12, trong khi chị T đang ngồi trên giường chuẩn bị đi ngủ thì Khoa đòi vợ cho ân ái. Tuy nhiên, chị T từ chối vì chị đến ngày có kinh nguyệt.

Bực tức vì không được vợ chiều, Khoa bắt chị T phải gọi điện thoại cắt đứt quan hệ ngoại tình. Tuy nhiên, chị T khẳng định mình không cơ quan hệ ngoài luồng như Khoa nói.

Thấy vợ cương quyết, Khoa đã dùng tay trái đánh chị T làm chảy máu mũi vợ, rồi dùng tay bóp cổ vợ đến chết. Gây án xong, Khoa lấy bút viết hai chữ “phản bội” lên bụng vợ rồi dùng chăn đắp lên người trước khi trốn lên vùng núi xã Nam Sơn.

Ghen tuông, chồng sát hại vợ rồi để xác trên giường

Do ghen tuông và không được vợ cho “quan hệ”, Khoa đã ra tay sát hại vợ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN