Vụ hai người bị dính 15 viên đạn bi: Bắn nhầm?

Không có mâu thuẫn, xô xát với nhóm thanh niên ở huyện Phú Bình nhưng trên đường trở về anh Mạnh và anh Hiệp bị bắn trọng thương.

Vụ hai người bị dính 15 viên đạn bi: Bắn nhầm? - 1

Anh Mạnh và anh Hiệp dính 15 viên đạn bi trong vụ truy sát (Ảnh minh họa)

Ngày 19.7, ông Tống Ngọc Long - Trưởng Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) cho biết, bước đầu làm rõ nhóm côn đồ liên quan tới vụ nổ súng truy sát hai thanh niên ở khu vực cầu Hương (xã Thanh Vân).

Nghi can chính trong vụ nổ súng này là Trần Văn Tùng (29 tuổi, trú ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) đã bị cảnh sát bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Nạn nhân trong vụ nổ súng là anh Nguyễn Thế Mạnh (23 tuổi, ở xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa) và anh Dương Văn Hiệp (22 tuổi, ở xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa).

Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Hiệp Hòa, tối 9.7, hai nhóm thanh niên ở huyện Phú Bình và huyện Hiệp Hòa tới khách sạn T.L ở địa bàn huyện Phú Bình để hát karaoke.

Quá trình hát hò, hai nhóm xảy ra mâu thuẫn nên nhóm thanh niên người Phú Bình đã gọi Trần Văn Tùng tới giải quyết.

Khi Tùng kéo người tới, nhóm thanh niên ở Phú Bình và nhóm thanh niên Hiệp Hòa đã xảy ra xô xát, truy đuổi đánh nhau. Lúc này, anh Mạnh và anh Hiệp đi ngang qua nhìn thấy đông người nên vào xem.

“Tài liệu ban đầu xác định, Mạnh và Hiệp có biết nhóm thanh niên người Hiệp Hòa tham gia xô xát với nhóm thanh niên Phú Bình. Tuy nhiên, Mạnh và Hiệp không có mâu thuẫn, cũng không tham gia xô xát giữa hai nhóm mà trong lúc đi chơi ngang qua thấy đông người thì vào xem”, Trưởng Công an huyện Hiệp Hòa thông tin.

Sau khi rời khỏi hiện trường, trên đường trở về nhà qua đoạn cầu Hương (thuộc xã Thanh Vân), anh Mạnh và anh Hiệp bất ngờ bị người ngồi trong xe Toyota biển số 20A (biển Thái Nguyên) dùng súng tự chế bắn đạn hoa cải vào người.

Vụ nổ súng khiến anh Hiệp dính 14 viên đạn bi trong người, anh Mạnh dính 1 viên. Anh Hiệp và anh Mạnh được đưa đi Bệnh viện đa khoa Hiệp Hòa cấp cứu, sau đó tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội điều trị.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Hiệp Hòa đã phối hợp với Phòng cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh điều tra, truy xét kẻ nhóm người đi ô tô gây án.

Theo ông Tống Ngọc Long, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra bước đầu làm rõ, Tùng là đối tượng trực tiếp nổ súng bắn anh Hiệp và anh Mạnh.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định thêm 7 đối tượng khác liên quan đến vụ nổ súng, trong đó có đối tượng đi cùng ô tô với Tùng.

Trưởng Công an huyện Hiệp Hòa cho biết thêm, Trần Văn Tùng là đối tượng manh động, từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản vào năm 2006.

Sau khi chuyên án được triệt phá, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã khen thưởng, biểu dương Công an huyện Hiệp Hòa và các đơn vị tham gia phá án.

Hiện hồ sơ vụ nổ súng và đối tượng đã được Công an huyện Hiệp Hòa bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN