Vụ giết người vì không mở cửa: CA kể chuyện bắt nghi phạm

“Tôi phát hiện một nam thanh niên mặc áo xám lấp ló, trốn ở bụi chuối. Tôi liền hô "bắt lấy nó" rồi cùng anh Hùng áp sát...”, Trưởng Công an xã Hữu Bằng (Thạch Thất, Hà Nội) kể lại.

Ngày 15.12, ông Đỗ Chí Năng - Trưởng Công an xã Hữu Bằng - cho biết thông tin về vụ giết người ở Thạch Thất: Ngày 14.12, Công an xã này đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (32 tuổi, ở xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) cho Công an huyện Thạch Thất.

Tuấn là nghi phạm sát hại anh Đinh Văn Thới (SN 1988, cùng quê) tại một ngôi nhà thuộc thôn Bò, xã Hữu Bằng rạng sáng 14.12.

Vụ giết người vì không mở cửa: CA kể chuyện bắt nghi phạm - 1

Ông Đỗ Chí Năng kể lại cuộc truy bắt nghi phạm gây án mạng ở thôn Bò.

Theo ông Đỗ Chí Năng: Khoảng 3h30 ngày 14.12, ông Năng nhận được thông tin tại thôn Bò xảy ra án mạng nên đã huy động lực lượng Công an xã cùng xuống kiểm tra. Tuy nhiên, khi tới hiện trường, nạn nhân Thới đã tử vong với nhiều vết đâm trên người.

Qua xác minh và lời khai của nhân chứng tên Ninh (người ở cùng phòng với nạn nhân Thới và Tuấn), Công an xã Hữu Bằng xác định, nghi phạm gây ra vụ án mạng trong đêm là Tuấn. Tuy nhiên, lúc này Tuấn đã rời khỏi ngôi nhà trọ.

Để tránh nghi phạm bỏ trốn khỏi địa bàn, gây khó khăn cho công tác truy bắt, điều tra, ngay sau khi xác minh, lực lượng Công an xã Hữu Bằng đã chia làm 6 mũi, dùng xe máy tìm kiếm, truy bắt nghi phạm.

Nghi ngờ nghi phạm chạy trốn qua cánh đồng ra đường lớn, ông Năng cùng anh Phan Văn Hùng - Phó Công an xã Hữu Bằng - kết hợp thành một mũi truy bắt đối tượng theo hướng này.

“Trời tối, chúng tôi vừa đi vừa dùng đèn bình và đèn xe máy để soi. Khi chúng tôi đi đến sông Tây Ninh (thuộc địa phận xã Di Nậu, huyện Thạch Thất - PV), tôi phát hiện một nam thanh niên mặc áo xám lấp ló, trốn ở bụi chuối. Tôi liền hô "bắt lấy nó" rồi cùng anh Hùng áp sát, bắt giữ Tuấn", ông Năng nhớ lại.

Ông Năng cho biết, sau khi bị bắt giữ, Tuấn thừa nhận vì uất ức nên đã đâm anh Thới rồi bỏ đi. Nhân chứng tên Ninh cũng chứng kiến sự việc Tuấn tấn công anh Thới dẫn tới nạn nhân tử vong.

Vụ giết người vì không mở cửa: CA kể chuyện bắt nghi phạm - 2

Người dân thôn Bò tập trung trước cửa ngôi nhà nơi xảy ra án mạng.

Ngay sau khi bắt giữ được nghi phạm Tuấn, Công an xã Hữu Bằng đã bàn giao cho Công an huyện Thạch Thất điều tra.

Trưởng Công an xã Hữu Bằng cho biết, hiện chưa rõ nguyên nhân chính xác dẫn vụ án mạng này. Tuy nhiên, theo xác minh ban đầu của Công an xã, anh Thới cùng Tuấn và Ninh (đều ở Phù Cừ, Hưng Yên) thuê trọ tại thôn Bò để đi làm đồ gỗ cho một gia đình tại địa phương. Đêm 14.12, anh Thới đi chơi về muộn, gọi cửa không được nên đi vòng ra sau vào nhà. Khi vào được nhà thì xảy ra mâu thuẫn với Tuấn và bị đối tượng này đâm tử vong.

Hiện nguyên nhân của vụ việc đang được Công an huyện Thạch Thất và các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN