Vụ đánh Phó GĐ sở GTVT: Truy bắt kẻ cầm đầu

Ngày 27/10, thông tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đối tượng Nguyễn Hữu Hạnh (tức Hạnh “nhỏ”, 39 tuổi, trú phường Phước Hòa, TP. Nha Trang) đã bỏ trốn. Hiện cơ quan điều tra đang truy tìm đối tượng quan trọng này để làm rõ vụ hành hung ông Nguyễn Văn Dần, phó giám đốc Sở GTVT Khánh Hòa tại nhà riêng vào sáng 23/10.

Về động cơ khiến gần 10 đối tượng nam, nữ xông vào nhà ông Dần đánh ông này ban đầu được xác định là do Sở GTVT Khánh Hòa thanh kiểm tra một công ty vận tải có phần góp vốn của Nguyễn Hữu Hạnh nên các đối tượng tổ chức đánh dằn mặt.

Sau khi tiến hành khám xét ngôi nhà số 13, đường Chí Linh, phường Phước Hòa (TP. Nha Trang) là nơi ở của Hạnh “nhỏ” và nhà số 18C, đường Yết Kiêu, phường Vạn Thắng (TP. Nha Trang) do Hạnh “nhỏ” làm chủ, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp một số đối tượng và thu giữ tài liệu, vật chứng liên quan. Riêng tên Hạnh “nhỏ” trốn thoát.

Trước đó, chiều 22/10, Đoàn thanh tra liên ngành do Sở Giao thông Vận tải chủ trì đã đã đến thanh tra tại Công ty TNHH thương mại du lịch vận tải Tân Hoàng Long ở đường Trần Hưng Đạo, TP. Nha Trang. Đây là một trong những công ty mà Nguyễn Hữu Hạnh góp vốn kinh doanh. Và ngay sáng hôm sau thì ông Dần, phó giám đốc sở bị đánh gãy ngón tay, chấn thương phần mềm…

Được biết, Nguyễn Hữu Hạnh là đối tượng “cộm cán” từng bị TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN