Vụ cướp giật bánh mì vì quá đói: Điều tra bổ sung

Liên quan đến vụ hai thanh niên cướp giật bánh mì, TAND quận Thủ Đức (TPHCM) đã có quyết định trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung đối với hai bị cáo trong vụ án này.

Vụ cướp giật bánh mì vì quá đói: Điều tra bổ sung - 1

Hai bị can Tân và Tuấn. Ảnh CA cung cấp.

Về quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung được thẩm phán Vũ Văn Thắng ký vào ngày 17/5.

Trước đó, hai bị cáo Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1998, ngụ huyện Củ Chi) và Ôn Thành Tân (SN 1998, ngụ quận 9, TPHCM) bị truy tố về tội “Cướp giật tài sản”. Tài sản hai bị cáo này cướp giật là bánh mì, 2 bịt chuối sấy, 1 bịch đậu phộng rang muối và 3 bịch me trộn đường có tổng giá trị 45 nghìn đồng.

Theo dự kiến vào ngày 17/5 thì tòa sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm tuy nhiên đã hoãn lại theo yêu cầu của luật sư bào chữa cho các bị cáo.

Luật sư Đỗ Hải Bình, người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hoàng Tuấn có đơn xin tạm hoãn phiên tòa với lý do vụ án có một vài tình tiết chưa được làm rõ trong quá trình điều tra nên cần đề nghị tòa triệu tập những người liên quan.

Vụ cướp giật bánh mì vì quá đói: Điều tra bổ sung - 2

Cáo trạng truy tố hai bị cáo về tội cướp giật tài sản. Ảnh Việt Văn

Theo cáo trạng, vụ việc xảy ra vào tối 17/10/2015, Tuấn gặp Tân tại một tiệm internet ở quận 9 (TPHCM) để chơi game. Đến sáng ngày hôm sau, cả hai đi xe máy tìm việc làm. Trên đường đi, cả hai đói bụng nhưng không có tiền mua đồ ăn nên cả hai nảy sinh ý định tìm một tiệm tạp hóa để cướp đồ ăn.

Khi đến trước tiệm tạp hóa G.H (trên địa bàn quận Thủ Đức), Tuấn ngồi sau xe kêu chủ tiệm bán cho 1 ổ bánh mì, 2 bịt chuối sấy, 1 bịch đậu phộng rang muối và 3 bịch me trộn đường.

Chủ tiệm lấy những đồ ăn này cho vào túi nilon để đưa cho Tuấn thì Tuấn giật lấy và Tân tăng ga bỏ chạy. Chủ tiệm truy hô và người dân vây bắt được cả hai giao cho công an.

Theo định giá tài sản trong tố tụng, số đồ ăn này có tổng giá trị 45 nghìn đồng. Cả hai bị tạm giam từ ngày 18/10/2015. Sau đó, VKSND quận Thủ Đức ra cáo trạng truy tố hai bị can Ôn Thành Tân và Nguyễn Hoàng Tuân về tội cướp tài sản theo Điểm d Khoản 2 điều 136 Bộ Luật hình sự (khung hình phạt 3 – 10 năm tù).

Trước đó, ngày 30/7/2015, Tuấn bị Công an huyện Củ Chi khởi tố về tội trộm cắp tài sản. Tuấn bỏ trốn và đến ngày 24/8/2015, Công an huyện Củ Chi ra quyết định truy nã Tuấn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Minh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN