Vụ con rể đâm chết mẹ vợ: Nghi can ép nhà ngoại im lặng

Liên quan đến vụ án mạng con rể đâm chết mẹ vợ tại Thanh Hóa, theo CQĐT, trước khi ra tay sát hại mẹ vợ, Tường đã dùng dao ép bên ngoại im lặng.

Ngày 6/12, tin tức nhận từ ông Đỗ Quang Tuấn, Trưởng Công an xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), phía công an huyện và công an tỉnh đang điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào tối ngày 4/12 trên địa bàn.

Ngay sau khi phát hiện đối tượng Nguyễn Trọng Tường trong tình trạng bị một con dao đâm trước ngực, mất máu nhiều, lực lượng công an đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Riêng 2 nạn nhân bị Tường đâm trọng thương là anh Lê Sỹ H. và Nguyễn Thị Q., hiện đã được phẫu thuật và qua cơn nguy kịch.

Qua tìm hiểu được biết, Nguyễn Trọng Tường là người buôn bán thịt lợn. Đối tượng rất ham mê rượu chè, cờ bạc, mỗi khi uống rượu say, Tường đều thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ con.

Cũng vì bị chồng đánh đập thường xuyên nên chị Lê Thị H. (vợ Tường) phải bỏ về nhà mẹ đẻ ở xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương.

Vụ con rể đâm chết mẹ vợ: Nghi can ép nhà ngoại im lặng - 1

Nhà bà Trần Thị H., nơi xảy ra vụ án mạng con rể đâm chết mẹ vợ

Như tin tức đã đưa, vào khoảng 19h30 ngày 4/12, Nguyễn Trọng Tường qua nhà bố mẹ vợ để gặp và yêu cầu vợ về nhà sau khi cả 2 xảy ra mâu thuẫn trước đó.

Tại đây, Tường dùng con dao mang theo sẵn, ép gia đình nhà ngoại im lặng để y nói chuyện với vợ. Tuy nhiên, một lúc sau, giữa Tường và gia đình nhà vợ xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc lời qua tiếng lại, Tường đã dùng dao đâm mẹ vợ là Trần Thị H. (58 tuổi) và em vợ là Lê Sỹ H.

Sau khi gây án, Tường cầm dao rời hiện trường và tiếp tục đâm bị thương bà Nguyễn Thị Q. (hàng xóm của gia đình vợ) khi người này đang nghe điện thoại ở ngõ rồi nhanh chân bỏ trốn.

Sự việc ngay sau đó được trình báo lên cơ quan công an. Bà H. và 2 nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, do vết thương quá nặng, bà H. đã tử vong.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa các tuyến đường để truy tìm đối tượng Tường.

Đến rạng sáng ngày 5/12, lực lượng công an đã phát hiện nghi can Tường trong tình trạng bất tỉnh do bị thương, với con dao cắm trước ngực, mất máu nhiều tại khu vực Đồng Lạc, bên bờ đê sông Hoàng thuộc thôn Văn Lâm, xã Quảng Văn.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều ra vụ án mạng nghiêm trọng này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PVMT ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN