Vụ con dâu thuê giang hồ truy sát bố chồng: Có thế lực đứng đằng sau?

Như đã đưa tin, vụ việc con dâu liên quan tới nhóm côn đồ gần 50 người xông hành hung bố chồng là ông Trần Minh Đ., dư luận tại địa bàn đặt ra câu hỏi, liệu cô con dâu chân yếu tay mềm, chỉ hoạt động gom, thu mua nông sản nhỏ lẻ như vậy, có đủ độ nhẫn tâm và đủ “tầm quan hệ” để điều cả 3 nhóm giang hồ đến “hành” nhà chồng, hay đứng đằng sau sự vụ này còn có một thế lực khác chi phối?

Câu hỏi bỏ ngỏ

Sau khi xảy ra vụ án, phía công an xác minh đối tượng có liên quan là chị Phạm Thị Bảng, con dâu ông Đ.. Bảng từng có một đời chồng, sau ly hôn, chị tiến tới hôn nhân với anh Trần Văn Dũng (39 tuổi, cùng ở Thái Thịnh, Kinh Môn), con trai ông Đ. và ở rể bên gia đình bên vợ. Sau đó, vợ chồng tích cóp được một chút lưng vốn, rồi mua một căn nhà. Được biết, anh Dũng và chị Bảng đứng ra, gom, thu mua, cung cấp hàng nông sản cho công ty Nam Dương (Nam Sách, Hải Dương). Quá trình chung sống, anh Dũng luôn nghi ngờ vợ thiếu chung thủy, nên thường xuyên mâu thuẫn.

Về nguyên nhân vụ việc, phía Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Thấy chị Bảng chở sọt đi mua gom nông sản, anh Dũng không cho đi, đồng thời giữ lại toàn bộ sọt đựng. Vì chị Bảng không cung cấp được hàng, nên ngày 31/5/2015 công ty Nam Dương đã cử đại diện đến xã Hiến Thành cắt hợp đồng mua bán nông sản với chị Bảng, để ký hợp đồng với ông Nguyễn Văn Hồng (SN 1968, An Thủy, Hiến Thành, Kinh Môn, Hải Dương).

Khoảng14h ngày 31/5/2015 đại diện công ty có hẹn anh Dũng, chị Bảng đến nhà anh Hồng để cắt hợp đồng và đòi lại số sọt mà anh Dũng đã giữ của công ty Nam Dương. Trong quá trình nói chuyện tại nhà ông Hồng, giữa anh Trần Tuấn Anh (anh trai của Dũng) và một người tên Vũ Thế Thiện có lới qua tiếng lại dẫn đến xảy ra mâu thuẫn khá gay gắt. Chiều cùng ngày, một số đối tượng đi trên 7 xe ôtô từ 5 đến 9 chỗ, mang súng, mã tấu, kiếm, phóng lợn... xông vào gia đình ông Trần Minh Đ. (là bố đẻ của Trần Văn Dũng và Trần Tuấn Anh) đập phá đồ đạc và đánh gây thương tích cho ông Đ.

Vụ con dâu thuê giang hồ truy sát bố chồng: Có thế lực đứng đằng sau? - 1

Ông Trần Minh Đ. nhập viện trong tình trạng thương tích nặng

Có thế lực khác đứng đằng sau vụ truy sát?

Trước thông tin con dâu ông Đ. là đối tượng chủ mưu truy sát, dằn mặt nhà chồng, nhiều người dân trên địa bàn tỏ ra khá bất ngờ, mặc dù vợ chồng Bảng thường xuyên xảy ra cãi vã, nhưng chị rất chịu thương chịu khó làm ăn, đặc biệt sống khá chan hòa với bà con hàng xóm. Hơn nữa, chị lại đang nuôi con nhỏ, nên khó có quan hệ với nhiều nhóm giang hồ đến vậy.

Anh V.V.N., một người dân trên địa bàn cho biết: “Chuyện chị Bảng một lúc thuê hàng chục dân xã hội về hành hung bố chồng là khó có thể xảy ra, bởi chị chỉ là hộ buôn bán nhỏ lẻ và quan hệ chủ yếu là với dân trồng rau củ quả. Với lại thường ngày chị khá hiền lành, ít khi để xảy ra điều tiếng trong quá trình buôn bán. Hơn nữa, tại thời điểm xảy ra vụ việc, Bảng không có mặt tại hiện trường”.

Việc đối tượng Vũ Thế Thiện (SN 1984, Hoàng Đồng, Thủy Nguyên, Hải Phòng) kẻ từng có 2 tiến án, cầm đầu nhóm giang hồ đất Cảng cùng tham gia khiến dư luận tại địa bàn tỏ ra nghi ngờ đây mới là mấu chốt của vụ án. Bởi trước đó trong quá trình nói chuyện tại nhà anh Hồng, giữa anh Trần Tuấn Anh, anh trai của Dũng và anh Thiện có lới qua tiếng lại dẫn đến xảy ra mâu thuẫn cá nhân khá gay gắt.

Một diễn biến trước đó, phía Công an huyện Kinh Môn nhận định, Bảng vô can trong vụ án này vì tại thời điểm xảy ra vụ việc, Bảng đang đi cùng Hồ Văn Hiền (người của công ty Nam Dương) xuống Hải Phòng. Đồng thời báo cáo vụ việc lên CQĐT Công an tỉnh Hải Dương. Hiện, PC45, Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can, truy nã 2 đối tượng cầm đầu, đồng thời tiếp tục phân loại, khởi tố và truy nã các đối tượng còn lại để làm rõ vụ án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tân Đoàn (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN