Vụ bắn chết người ở quán ăn khuya: Nghi can khai gì?

Sự kiện: Tin pháp luật

Tại cơ quan công an, nghi can bắn chết người khai nhận đã mua khẩu súng K59 trên mạng với giá 5 triệu đồng để…phòng thân.

Sáng 22-1, đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đắk Lắk), cho biết khi bắt giữ nghi can Nguyễn Xuân Lộc (25 tuổi, ngụ huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) công an đã thu giữ 1 khẩu súng K59 cùng 6 viên đạn.

Tại cơ quan công an, ban đầu Lộc khai nhận đã mua khẩu súng trên mạng với giá 5 triệu đồng từ Hà Nội, để…phòng thân. “Gia đình nghi can đã cung cấp giấy điều trị của Lộc tại Phân viện tâm thần khu vực phía Nam ngày 23-5-2013” – đại tá Bôn thông tin thêm.

Vụ bắn chết người ở quán ăn khuya: Nghi can khai gì? - 1

Khu vực ngã tư xảy ra vụ án mạng

Trước đó, khuya 20-1, Lộc cùng bạn vào ăn đêm tại quán phở trên vỉa hè ở khu vực ngã tư Phan Chu Trinh - Phan Bội Châu. Tại đây, nhóm Lộc mâu thuẫn với nhóm của anh Nguyễn Anh Kha (31 tuổi, ngụ phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) rồi xô xát. Lộc lấy súng bắn chỉ thiên rồi bắn anh Kha 1 phát, làm nạn nhân chết tại chỗ.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy viên đạn nằm ở thành bụng bên trái.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C. Nguyên (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN