Vì trái dừa, cô gái cùng 5 người bị tạt nguyên can axit

Kéo đến “nói chuyện” với hàng xóm sau khi bị ném dừa, cô gái cùng những người bạn bị người này tấn công bằng nguyên can axit.

Ngày 3.7, Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang điều tra, làm rõ vụ tạt axit xảy ra tại phường Tân Biên (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) làm nhiều người bị thương. Nghi can gây án được xác định là ông Lê Văn Hào (48 tuổi, ngụ phường Tân Biên, TP Biên Hòa).

Thông tin ban đầu, vào đầu giờ chiều 2.7, sau khi nhậu cùng bạn bè, ông Hào về gần đến nhà thì cán trúng phải trái dừa khiến ông bị ngã. Cho rằng hàng xóm tên là chị T. (23 tuổi) vứt dừa ra đường nên ông chửi mắng và dùng trái dừa ném về phía cô gái. Chị T. chửi lại thì ông Hào cầm dao ném về phía cô nhưng may không trúng.

Thấy hàng xóm hung hăng, chị T. gọi điện cho bạn trai cùng nhiều người khác đến “nói chuyện” với ông Hào.

Nhóm cô gái xông vào đánh đập vợ chồng ông Hào. Thấy vợ bị đánh chảy máu đầu, ông Hào lấy can axit có sẵn tạt về phía nhóm của chị T. khiến chị cùng 5 người khác bị bỏng. Do bị bỏng nặng, chị T được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cấp cứu.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an làm rõ.

Bị chồng tạt axit do khước từ... chuyện “chăn gối”

Cay cú vì bị vợ khước từ, Liền chạy ra hông nhà lấy chai axit tạt vào mặt và ngực vợ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN