Vén màn vụ chém người cướp 50 triệu ở TP.HCM

Hơn 2 tháng điều tra, công an đã bắt giữ 3 đối tượng tự dàn cảnh cướp 50 triệu đồng ở khu vực gần chợ Bến Thành (quận 1, TPHCM) gây hoang mang dư luận. Hiện 3 đối tượng này đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều 8/11, Trung tá Nguyễn Nhật Thành – đội trưởng đội cảnh sát hình sự, Công an quận 1 (TP.HCM) xác nhận, đã điều tra làm rõ vụ cướp tài sản táo tợn xảy ra tại vòng xoay Quách Thị Trang, trước chợ Bến Thành, quận 1 vào chiều 5/9.

Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự Võ Trọng Thép (SN 1990), Trần Hoàng Bút (SN 1988) và Lê Trung Trực (SN 1990, cùng quê Tiền Giang) để điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vén màn vụ chém người cướp 50 triệu ở TP.HCM - 1

Võ Trọng Thép (ảnh trái) và  và Trần Hoàng Bút (phải) tại cơ quan công an

Như đã thông tin, khoảng 15h30 chiều 5/9 xảy ra vụ cướp táo tợn tại vòng xoay Quách Thị Trang, quận 1. Nạn nhân là Võ Trọng Thép, từng khai nhận với cơ quan điều tra, anh ta vừa đi rút tiền ở chi nhánh ngân hàng Viettinbank (quận 1) về đến vòng xoay trên thì bị 2 đối tượng đạp ngã xe, dùng dao chém bị thương, cướp 50 triệu đồng.

Quá trình thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra nghi vấn về một vụ dàn cảnh cướp tài sản, tuy nhiên Thép vẫn một mực khẳng định mình là nạn nhân của vụ cướp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng Thép đã thừa nhận là kẻ chủ mưu dàn dựng vụ cướp để lấy tiền trả nợ cá độ bóng đá.

Vén màn vụ chém người cướp 50 triệu ở TP.HCM - 2

Thép từng giả vờ nằm viện không chịu khai nhận với cơ quan điều tra

Tại cơ quan điều tra, Thép khai, cách đây hơn 1 năm Thép có tham gia cá độ bóng đá và nợ Bút 44 triệu đồng. Do không có khả năng chi trả nên Thép bàn bạc với Bút mua dao, dàn cảnh 1 vụ cướp để lấy tiền của ông Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1965, chủ cửa hàng mỹ phẩm) trả nợ.

Khoảng 13h30 chiều 5/9, ông Hùng và Thép đến Ngân hàng Viettinbank rút 200 triệu đồng, sau đó ông Hùng về trước. Thép cầm thêm 50 triệu đồng bỏ vào túi quần và thông báo cho Bút lên kế hoạch dàn cảnh cướp tiền tại vòng xoay Quách Thị Trang (quận 1).

Lúc này, Bút rủ thêm Trực phục sẵn gần khu vực chợ Bến Thành. Khi Thép đang điều khiến xe đến vòng xoay Quách Thị Trang thì lập tức Bút và Trực chạy đến ép xe, đạp ngã Thép xuống đường. Thép kêu la cướp, cướp, nhưng lại tự dùng dao rạch túi quần đưa tiền cho Bút và Trực  tháo chạy. Thấy người dân đến đông, Thép dùng dao rạch vào tay để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Vén màn vụ chém người cướp 50 triệu ở TP.HCM - 3

Tang vật vụ cướp

Thép khai nhận, hơn 1 tháng sau khi dàn cảnh thực hiện vụ cướp, Bút có gọi điện thông báo trừ tiền nợ cá độ bóng đá 44 triệu đồng, còn 6 triệu đồng sẽ đưa lại cho Thép sau. Ngày 8/11, Bút hẹn Thép đến nhận lại tiền dư thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN