Giả bị cướp để chiếm giữ tiền của con

Bà Thơm dùng dây tự trói mình, hô hoán kêu cứu là có kẻ gian vào cướp sạch tiền vàng, nhằm tạo hiện trường giả, chiếm đoạt tiền và vàng của con gái ruột vì “lỡ tay” nướng hết vào số đề và bài bạc.

Ngày 26/6, Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên) đã có quyết định xử phạt hành chính đối với bà Phạm Thị Thơm (49 tuổi, xã Suối Bạc, Sơn Hòa) về hành vi chiếm giữ tài sản trái phép của người khác.

Theo đó, rạng sáng 22/8/2012, bà Thơm hô hoán kêu cứu là có kẻ trộm vào nhà; khi mọi người chạy đến thì thấy bà này bị trói tay chân vào cột nhà và cho biết là kẻ trộm đã cướp sạch tiền và vàng.

Trước cơ quan chức năng, bà Thơm đã thừa nhận dùng dây tự trói mình, tạo hiện trường giả để chiếm đoạt tiền và vàng của con gái ruột là Nguyễn Thị Hà (29 tuổi, ở cùng thôn), vì “lỡ tay” nướng hết vào số đề và bài bạc. Trước đó, chị Hà đã nhờ mẹ cất giữ 18 triệu đồng và 6 chỉ vàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Kha – H.Phiên (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN