Vay tiền kẻ bảo kê, nữ tiếp viên karaoke bị giữ trái phép

Ngày 7.9, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết vừa bắt giữ 5 đối tượng để làm rõ hành vi bắt giữ trái pháp luật một cô gái 20 tuổi.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phí Văn Hiệp (30 tuổi, ở Bắc Từ Liêm); Hoàng Mạnh Huỳnh (21 tuổi), Hoàng Văn Hậu, Nghiêm Xuân Hưởng, Nguyễn Văn Hiếu (cùng 20 tuổi, đều ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội).

Vay tiền kẻ bảo kê, nữ tiếp viên karaoke bị giữ trái phép - 1

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra, chị Mai thuê trọ ở phường Phúc Diễn (Bắc Từ Liêm) và chuyên đi phục vụ khách hát ở các quán karaoke trên địa bàn Hà Nội, hoạt động dưới sự bảo kê của Phí Văn Hiệp. Mỗi lần đi phục vụ cho khách ở quán karaoke về, chị Mai phải nộp cho Hiệp 60 nghìn đồng tiền "phí dịch vụ".

Đầu tháng 8 vừa qua, chị Mai vay của Hiệp 20 triệu đồng để chữa bệnh. Chị Mai cam kết sẽ trả cho Hiệp 500 nghìn đồng mỗi ngày cho đến khi thanh toán hết số nợ. Sau đó, chị Mai đã trả cho Hiệp được 6 triệu và nợ lại 14 triệu đồng.

Chiều 23.8, chị Mai đến khu vực tái định cư Kiều Mai để làm việc. Khi đang trong phòng thì chị Mai bất ngờ bị Hiệp dùng chân, tay đánh vào mặt, người và đòi tiền nợ. Hiệp đe dọa nếu chị Mai không trả lại tiền, anh ta sẽ lấy xích sắt xích lại.

Sau đó, Hiệp bảo Hậu thu điện thoại của chị Mai và Huỳnh, Hiếu, Hưởng trông giữ chị Mai không cho đi đâu để chờ người nhà chị này mang tiền đến trả.

Suốt thời gian bị giam lỏng, chị Mai luôn bị nhóm này theo sát, chỉ được đi lại trong phòng. Chị Mai xin về nhà trọ thay quần áo nhưng không được nhóm thanh niên chấp nhận.

Sau khi biết thông tin chị Mai bị nhóm của Hiệp giữ, trưa 24.8, em gái chị Mai là N.K.L (14 tuổi, Nam Định) đã tới Công an phường Phú Diễn trình báo.

Tiếp nhận thông tin, lập tức Công an phường Phúc Diễn đã tới kiểm tra và bắt quả tang Huỳnh, Hiếu, Hưởng, Hậu đang có hành vi giữ chị Mai trái pháp luật nên đưa về trụ sở để điều tra, làm rõ.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN