Vào nhà ăn trộm, thấy bé gái đang ngủ liền xâm hại

Trong lúc đột nhập vào nhà người dân để ăn trộm thì đối tượng phát hiện bé gái đang ngủ liền giở trò hiếp dâm.

Ngày 18.1, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phúc (SN 1994, ngụ xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) 12 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Vào nhà ăn trộm, thấy bé gái đang ngủ liền xâm hại - 1

Bj cáo Phúc tại phiên tòa

Theo HĐXX, khoảng 14 giờ ngày 23-6-2016, Phúc đột nhập vào nhà của chị Ng. Th. S. (SN 1974, ở cùng xã) với mục đích trộm cắp tài sản. Khi vào nhà, Phúc thấy cháu Ph. Th. D. M. (SN 2007, con gái chị S.) đang ngủ trên giường một mình nên nảy sinh ý định quan hệ tình dục. Phúc dùng tay bịt miệng, chuẩn bị thực hiện hành vi đồi bại thì nạn nhân tỉnh dậy la hét và đẩy Phúc ra. Sợ bị phát hiện, Phúc bỏ chạy. Sau đó, cháu M. đã kể lại sự việc cho mẹ. Đến ngày 5-8-2016, Phúc bị bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Nguyên (Người lao động)
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN