Va chạm tại quán karaoke, 1 thanh niên bị đâm chết

Chiều nay (15.11), đại tá Võ Văn Dương - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi - cho biết: Nghi can đâm chết người tại một quán karaoke trên đường Trần Quang Diệu, TP.Quảng Ngãi đêm 14.11 đã ra đầu thú.

Đó là Liên Quốc Cường (SN 1990, ở thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi).

Va chạm tại quán karaoke, 1 thanh niên bị đâm chết - 1

Nghi can Cường (ảnh nhỏ) và hung khí gây án.

Theo lời khai của đối tượng Cường, khoảng 22h10 ngày 14.11, sau khi đến hát tại một karaoke trên đường Trần Quang Diệu xong thì đi xuống trả tiền. Tuy nhiên khi xuống cầu thang đã xảy ra va chạm và xích mích với nhóm của Phạm Thế Hải (32 tuổi, ở thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi).

Thấy Hải rút điện thoại gọi, nghĩ rằng người này gọi cho bạn bè đến nên Cường đã bỏ chạy đến một quán hủ tiếu ở gần đó lấy con dao rồi sau đó đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng Hải đã tử vong.

Sau khi gây án mạng, Cường bỏ trốn. Sau đó nghe lời vận động từ cơ quan công an, nên đến sáng sớm 15.11 Cường đã ra đầu thú.

Vụ việc giết người tại quán karaoke đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi làm rõ để xử lý theo luật định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Công Xuân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN