Va chạm nhỏ, đem hung khí chém nhau như phim ‘xã hội đen’

Chỉ va quẹt xe máy trên đường, hai nhóm thanh niên mang mã tấu và nhiều hung khí đến chém nhau như trong phim "xã hội đen".

Ngày 14-7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Huỳnh Quốc Thảo (30 tuổi, ngụ quận 6) và Huỳnh Quốc Bảo (34 tuổi, ngụ quận 6)  20 tháng tù, Phùng Anh Hào (22 tuổi, ngụ quận 6) 18 tháng tù và Đặng Thanh Phong (18 tuổi, ngụ quận 8) 11 tháng 27 ngày tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Va chạm nhỏ, đem hung khí chém nhau như phim ‘xã hội đen’ - 1

Các bị cáo tại phiên toà Ảnh: H.Y

Theo hồ sơ, khuya ngày 12-7-2015, Hào, Phong, Bảo và cháu của Bảo đang ngồi chơi tại điểm kinh doanh máy bắn cá trên đường An Dương Vương (P16, Q8) thì Hào nhờ cháu đi mua thuốc lá.

Khi cháu Hào điều khiển xe máy ra khu vực cầu Mỹ Thuận thì xảy ra va quẹt giao thông và bị một nhóm thanh niên đánh chảy máu đầu. Nghe chuyện, Hào liền chạy đến khu vực trên.

Đến nơi, Hào thấy nhóm thanh niên vẫn đang có mặt tại đây trong đó có Phạm Công Nghĩa, Vũ Sơn Tùng và ba người không rõ lai lịch.

Thấy Hào đến, một người trong nhóm lấy nón bảo hiểm ném vào đầu Hào. Bị tấn công, Hào quay lại chửi và thách thức rồi chạy về quán cà phê của vợ gần đó lấy một cây mã tấu rồi quay lại. 

Tới nơi, thấy Bảo đang bị hai thanh niên dùng cây gỗ và gạch ố đánh, Hào kêu Phong quay về quán cà phê lấy thêm mã tấu để ứng chiến. Phong về lấy thêm vũ khí rồi quay ra "tham chiến". Cuộc ẩu đả giữa hai nhóm diễn ra giữa đường phố không khác gì phim "xã hội đen". Hậu quả trong cuộc hỗn chiến, Nghĩa đã tử vong.

Cơ quan điều tra nhận định hung thủ thật sự sát hại nạn nhân đã bỏ trốn, khi nào bắt được sẽ xét xử sau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Yến (Pháp Luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN