Va chạm GT, giết người, trốn ra nước ngoài

Đâm chết người chỉ vì va quẹt giao thông, Vương lẩn trốn ra nước ngoài 6 tháng nhưng vẫn bị công an bắt giữ.

Ngày 21/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an TP.HCM cho biết vừa bắt giữ đối tượng Huỳnh Tòng Vương (56 tuổi, ngụ quận 8) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân của Vương là anh Lê Minh Đạt (38 tuổi, ngụ quận Tân Bình).

Theo cơ quan điều tra, rạng sáng 8/8/2013, Vương chạy xe máy trên đường Nguyễn Tiểu La (phường 8, quận 10) và xảy ra va chạm với xe máy của anh Đạt. Cả hai dừng xe cự cãi. Sau đó Vương lên xe bỏ đi. Đang có hơi men trong người, Đạt điều khiển xe lao theo nhằm đánh Vương.

Va chạm GT, giết người, trốn ra nước ngoài - 1

Hiện trường vụ án mạng xảy ra 6 tháng trước, Vương đâm chết Đạt chỉ vì va chạm giao thông.

Đến hẻm 272 Nguyễn Tiểu La, Vương nhảy xuống xe rút dao trong người đâm liên tiếp vào người Đạt khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong Vương vứt xe bỏ chạy khỏi hiện trường và lẩn trốn sang Campuchia.

Qua nhiều tháng lần theo dấu vết, đến ngày 20/1/2014, sau 6 tháng xảy ra vụ án mạng, trinh sát đã bắt giữ Vương.

Theo hồ sơ của công an, Vương có tiền án tiền sự về tội cướp giật, từng ngồi 13 năm tù vì tội buôn bán trái phép chất ma túy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN