Va chạm giao thông, chủ quán bar giết người

Điều khiển xe ô tô khi đã uống rượu, va chạm với một ô tô khác, chủ quán bar Hoàng Đế (TP Đồng Hới - Quảng Bình) đã cùng nhóm bạn dùng ống tuýp đánh chết người.

Chiều 15/3, VKSND huyện Bố Trạch đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Dũng Mẫn (SN 1982), chủ quán bar Hoàng Đế ở TP Đồng Hới, Đặng Chiến Thắng (SN 1996; ngụ TP Đồng Hới), Trần Ngọc Sơn (SN 1991; ngụ huyện Bố Trạch) và Nguyễn Vân Long (SN 1994; ngụ huyện Quảng Trạch) để phục vụ điều tra vụ án giết người.

Chiều 12/3, Mẫn điều khiển ô tô 73H-0202 chở Thắng và Sơn ra thăm nhà mẹ kế. Tại đây, nhóm của Mẫn gặp Long đến xin việc làm tại quán bar. Sau khi cả nhóm uống hết 1 lít rượu và hơn 1 thùng bia Mẫn điều khiển xe chở theo Sơn, Chiến và Long xuống thị trấn Ba Đồn tiếp tục uống hết gần 3 lít rượu rồi mới về Đồng Hới.

Đến khoảng 24h cùng ngày, khi đến địa phận Quốc lộ 1A, thuộc xã Hải Trạch, Bố Trạch xe của Mẫn đâm vào đuôi xe tải BKS 16K-8599 do anh Nguyễn Viết Nguyên (SN 1979) điều khiển phía trước cùng chiều. Thấy xe bị hư hỏng nên Mẫn chạy vượt lên chặn đầu xe tải, yêu cầu bồi thường.

Sau đó, nhóm của Mẫn rút kiếm trên xe xông tới hăm dọa nhóm anh Nguyên rồi dùng ống tuýp sắt, đánh nhiều cái vào đầu, vào người anh Nguyên và anh Lê Quang Minh (SN 1986, phụ xế), khiến hai người gục xuống đường. Riêng ông Đàm Văn Hiệu (SN 1959, phụ xế) chạy trốn được.

Gây án xong, Mẫn điều khiển xe rời khỏi hiện trường, số còn lại kéo hai nạn nhân xuống rãnh thoát nước bên đường rồi bỏ trốn theo.

Đến rạng sáng 13/3, lực lượng CSGT Công an Quảng Bình và Công an xã Hải Trạch đã phát hiện được hai nạn nhân đưa vào bệnh viện Bố Trạch cấp cứu, sau đó chuyển đến bệnh viện Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới thì tử vong do chấn thương nặng vùng đầu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Ngọc (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN