U60 vào tù lần 3 vì đâm chết người sau va chạm giao thông

Bị đuổi đánh sau va chạm giao thông, Vương đã rút dao đâm chết nạn nhân. Sau khi gây án Vương đã bỏ trốn qua nhiều tỉnh trước khi bị bắt.

Khoảng 0h ngày 8/8/2013 anh Lê Minh Đạt (36 tuổi, ngụ TP.HCM) chạy xe máy từ một quán nhậu về nhà. Tuy nhiên khi anh này đi tới đường Lý Thường Kiệt (quận 10) thì xảy ra va chạm với xe máy của Huỳnh Tông Vương (57 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM) đang đi theo chiều ngược lại.

U60 vào tù lần 3 vì đâm chết người sau va chạm giao thông - 1

Bị cáo Huỳnh Tông Vương

Lúc này Đạt dùng chân đạp vào xe máy của Vương nhưng Vương né được và chửi lại Đạt. Sau đó Vương tiếp tục chạy xe máy đi đổ rác nhưng bị Đạt đuổi theo, đến đường Nguyễn Tiếu La (phường 8, quận 10) thì bị bắt kịp.

Lập tức Đạt lấy mũ bảo hiểm đánh vào đầu Vương. Khi Vương lùi tránh thì bị ngã xuống đất làm con dao xếp trong túi quần văng ra ngoài. Khi Đạt tiếp tục lao tới thì Vương bật dao và đâm thẳng về phía trước, trúng hông trái của Đạt.

Sau đó Vương bỏ xe tại hiện trường và đi bộ về nhà. Đạt được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 115 đến 7h cùng ngày thì tử vong.

Gây án xong Vương trở về nhà và kể lại chuyện cho người thân, trong khi các anh em khuyên Vương đầu thú, thì người phụ nữ sống như vợ chồng với Vương không có ý kiến gì mà đưa cho Vương 10 triệu đồng.

Có tiền, Vương đã trốn qua các tỉnh Nha Trang, Tây Ninh, Cần Thơ, đến ngày 24/1/2014 Vương bị bắt. Tại cơ quan điều tra sau đó Vương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 28/11 TAND TP.HCM đã mở phiên xử sơ thẩm vụ án này. HĐXX nhận định dù anh Đạt có một phần lỗi, nhưng hành vi của bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng của người khác.

Cuối cùng HĐXX tuyên phạt Vương 15 năm tù giam, bên cạnh đó Vương phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 80 triệu đồng, mỗi tháng chu cấp cho ba con của nạn nhân mỗi người 1 triệu đồng cho tới khi đủ 18 tuổi.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, trước đó Vương đã từng bị án 15 năm tù về tội “cướp giật tài sản” (xử 1986, đến 1995 được tha) và 18 năm tù về tội “buôn bán trái phép chất ma túy” (xử 1998, đến 2010 được tha).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Cường (Infonet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN