Tuyên án sơ thẩm lần hai vụ công an "ăn chặn" kỳ nam

Ông Nguyễn Thành Trung - Nguyên Trưởng Công an huyện Khánh Sơn, Phó trưởng Trại giam công an tỉnh Khánh Hòa vừa bị tuyên phạt 9 năm tù giam.

Sáng 17.8, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên án sơ thẩm lần thứ 2 vụ án 4 công an cùng một bảo kê bãi trầm “ăn chặn” trầm kỳ của người dân.

Nguyên Trưởng Công an huyện Khánh Sơn, ông Nguyễn Thành Trung (SN 1967) với vai trò chính trong việc tổ chức mua bán, bàn bạc tỷ lệ ăn chia khúc trầm kỳ bị tuyên phạt 9 năm tù giam về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Trước đó, VKSND tỉnh Khánh Hòa đề nghị mức án 7-8 năm đối với ông Nguyễn Thành Trung.

Tuyên án sơ thẩm lần hai vụ công an "ăn chặn" kỳ nam - 1

Các bị áo nghe tòa tuyên án sáng 17.8

Bị cáo Luân Văn Nam (SN 1985, bảo kê bãi trầm) cũng được giảm án 6 tháng so với mức ăn đã tuyên tại phiên sơ thẩm lần 1, từ 3 năm còn 2 năm 6 tháng tù giam về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ” với vai trò giúp sức.

Ba công an khác tham gia vào vụ “ăn chặn” kỳ nam này bị tuyên giữ nguyên mức hình phạt với tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”. Gồm: ông Nguyễn Hồng Hà (SN 1967, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công na huyện Khánh Sơn) 5 năm 6 tháng tù, Vũ Anh Trung (Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường Khánh Sơn, SN 1978) 5 năm 6 tháng tù và Trần Lệ Kiên (Phó đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự - hỗ trợ tư pháp, Công an huyện Khánh Sơn, SN 1984) 5 năm tù.

Theo bản án, tối 26.9 trong khi thực hiện nhiệm vụ tại cửa rừng Gộp Ngà (xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa), Vũ Anh Trung đã chỉ đạo Trần Lệ Kiên đem cục trầm kỳ do nhóm của ông Nguyễn Ngọc Thừa đào được đem về nhà cất giữ. Bị cáo Nguyễn Hồng Hà đã lấy cục trầm kỳ của một nhóm phu trầm khác đào được giao cho Luân Văn Nam để Nam giao cho Luân cất rồi đem bán lấy tiền chia nhau.

Bị cáo Nguyễn Thành biết được thông tin đã gặp các bị cáo, chủ động bàn bạc ăn chia, bán hai khúc trầm kỳ, trực tiếp giao tiền. Bị cáo Thành Trung cương quyết không khai bán khúc trầm kỳ cho ai, giá bao nhiêu nhưng căn cứ vào lời khai của nhiều người và số tiền thực chia, xác định giá trị tài sản thất thoát cho nhà nước là 4, 350 tỷ đồng.

Sau khi sự việc bị phanh phui, các bị cáo Hà, Kiên, Anh Trung đã nộp lại toàn bộ số tiền được chia và tiền khắc phục hậu quả là 1 tỷ 683,5 triệu đồng. Bị cáo Nguyễn Thành Trung bị tòa tuyên buộc nộp lại 220 triệu đồng, bị cáo Luân Văn Nam bị buộc nộp 23 triệu đồng tiền do phạm tội mà có.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Khuê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN