Tuyên án băng nhóm “xã hội đen” lớn nhất miền Tây

Bị cáo đầu vụ - “trùm giang hồ” Trương Phong Hiền (tức Hiền “kháp”) lãnh án chung thân.

Sau nhiều ngày xét xử hình sự sơ thẩm vụ án “Giết người, hủy hoại tài sản, không tố giác tội phạm” xảy ra tại quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ vào tháng 5.2013, sáng 12.5, Hội đồng xét xử - TAND TP.Cần Thơ đã tuyên án đối với 52 bị cáo “xã hội đen”.

Tuyên án băng nhóm “xã hội đen” lớn nhất miền Tây - 1
Các bị cáo nghe tòa tuyên án (Hiền "kháp" mặc áo phông xám đứng trước vành móng ngựa).
Theo đó, Trương Phong Hiền (tức Hiền “kháp”) lãnh án chung thân; Trương Phong Khánh 20 năm tù; Lê Phương Vũ 19 năm tù; Đặng Chí Tâm 17 năm tù; Võ Văn Thắng 16 năm tù; Phan Văn Dũng 15 năm tù… Các bị cáo còn lại mức án từ 3 - 10 năm tù, riêng bị cáo Trần Ngọc Tuấn nhận mức án 2 năm 6 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”; bị cáo Trần Công Khao 6 năm tù về tội "Giết người" và 1 năm tù về tội "Hủy hoại tài sản", tổng hợp hình phạt là 7 năm tù. Ngoài ra, các bị cáo còn phải bồi thường cho bị hại trên 130 triệu đồng.
 

Theo ghi nhận của Dân Việt, ngay từ sáng sớm 12.5, hàng trăm người dân, trong đó có người thân của các bị cáo, đã đến TAND TP.Cần Thơ để theo dõi. Do tính chất đặc biệt của vụ án, ngành chức năng TP.Cần Thơ đã huy động hàng trăm cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động… đến bảo vệ phiên tòa. Những người đến tham dự phiên tòa đều được lực lượng an ninh kiểm tra nghiêm ngặt.

Tuyên án băng nhóm “xã hội đen” lớn nhất miền Tây - 2

Đông đảo người dân đến theo dõi phiên tòa.

Theo cáo trạng của VKSND TP.Cần Thơ: Tối 30.5.2013, hay tin người em bà con là Trần Ngọc Tuấn (còn được gọi là Tuấn "9 ngón", SN 1985, ngụ ở quận Thốt Nốt) xảy ra mâu thuẫn với một số người tại quán karaoke ở khu vực Long Thạnh 1 (phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt) do Chế Thị Lệ Trinh làm chủ quán, Hiền “kháp” đã huy động hàng chục đàn em (phần lớn là các thanh niên không nghề nghiệp) rồi chia nhiều phía tấn công những người trong quán karaoke.
 
Do quán bị khóa cửa nên cả nhóm đã tấn công Chế Hoàng Việt (em của Trinh) và Tô Văn Tuấn Em (bạn Việt) khi 2 người này đang đứng ở nhà cha ruột Trinh - đối diện quán karaoke. Kết quả, Việt và Em bị đánh gục ngã.
 
Cũng trong thời gian này, một nhóm cầm mã tấu xông vào nhà đập bể tivi, tủ nhôm, cửa kính, tủ lạnh nhà cha ruột Trinh, ném bom xăng tự chế vào nhà nhằm phóng hỏa nhưng được dập tắt kịp thời. Khi phát hiện cơ quan chức năng đến, bọn chúng đã bỏ trốn khắp nơi. Từ đầu tháng 6.2013 đến cuối tháng 4.2014, các bị can trên lần lượt bị bắt giam, khởi tố.
Video: Tuyên án băng nhóm “xã hội đen” lớn nhất miền Tây (Nguồn ANTV)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huỳnh Xây ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN