Tướng cướp Dũng "tắc kè" và những bí mật chưa hé lộ (P.1)

Sau gần 10 năm bị lực lượng CA truy bắt, Dũng "tắc kè" cũng phải cúi đầu quy án. Từ đây bắt đầu hé lộ những bí mật kinh hoàng về tên tướng cướp khét tiếng một thời này.

Thượng tá Nguyễn Hữu Trạm – Phó trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm PC 52, Công an tỉnh Phú Thọ chia sẻ với PV về những câu chuyện bất ngờ trong các hành trình truy bắt tội phạm về quy án.

Năm 2016 phòng PC 52 liên tục tổ chức các tổ công tác di chuyển vào phía Nam để truy bắt tội phạm. Trong những chuyến hành trình đó, Thượng tá Trạm đặc biệt chú ý tới vụ án của Nguyễn Văn Dũng (SN 1975, ĐKTT tại thôn 2, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) mà trong giới giang hồ thường đặt cho hắn cái tên đặc biệt Dũng “tắc kè”.

Vụ án xảy ra vào ngày 23/06/2008 tại phường Thanh Miếu, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Cho rằng, đoạn quản lý đường sông số 1 có khá nhiều tài sản nhưng lực lượng bảo vệ lại rất mỏng nên Nguyễn Văn Phú (SN 1973 trú tại phường Thọ Sơn) cùng Bùi Quang Sáu (SN 1971, trú ở phường Thanh Miếu, TP. Việt Trì) rủ Nguyễn Bá Thi (SN 1971), Lê Minh Lam (SN 1976) và Nguyễn Xuân Thành (SN 1976) đều ở quận Bình Thạnh, TP.HCM đã lên kế hoạch cướp đoạt tài sản.

Sau khi bàn bạc, thống nhất kế hoạch, Thành lái xe ô tô BKS 60M – 5270 chở đồng bọn đến vị trí đã định sẵn rồi ở lại trông xe. Còn Thi, Phú, Lam, Sáu đột nhập, khống chế, trói và lấy băng keo dán bịt mồm anh Nguyễn Thanh Xuân (là bảo vệ,; sau đó lên tầng 2 dùng vật dụng mang theo từ trước phá 2 két sắt và lấy được 287.069.785 đồng rồi bỏ trốn.

Tướng cướp Dũng "tắc kè" và những bí mật chưa hé lộ (P.1) - 1

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng

Ngay sau khi sự việc xảy ra Cơ quan CSĐT đã đấu tranh làm rõ, bắt giữ và ra quyết định khởi tố bị can đối với 12 đối tượng gồm: Nguyễn Bá Thi, Lê Minh Lam, Ngô Trùng Phương (SN 1976), Ngô Huy Thảo (SN 1989), Nguyễn Xuân Thành đều ở quận Bình Thạnh, TP. HCM; Bùi Quang Sáu, Nguyễn Văn Phú cùng trú TP. Việt Trì, Trần Văn Đường (SN 1962), Nguyễn Văn Trắng (SN 1963), Huỳnh Văn Ngà (SN1964) đều ở huyện Long Thành, Đồng Nai; Bùi Văn Vinh (SN 1972) không có nơi cư trú nhất định và Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng “tắc kè”; SN 1975; trú thôn 2, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng).

Ngoài vụ cướp tài sản ở Thanh Miếu, Việt Trì các đối tượng còn gây ra 13 vụ án khác ở các tỉnh Bình Dương, Bến Tre, Đồng Nai, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Bình Định, Quảng Trị, Hà Nam; Quận Thủ Đức, Hóc Môn, Quận 12, Quận Gò Vấp TP. Hồ Chí Minh, khu công nghiệp Thụy Vân Việt Trì tổng trị giá khoảng 2 tỷ đồng.

Đến ngày 11/08/2009, TAND tỉnh Phú Thọ xét xử công khai đối với 10 bị cáo, còn 2 bị can Bùi Quang Vinh và Nguyễn Văn Dũng tạm đình chỉ điều tra với lý do: Bùi Văn Vinh đang bị tạm giam tại Công an Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh còn Nguyễn Văn Dũng đang trốn chưa bắt được.

Từ vụ án ngày 23/6/2008, Cơ quan CSĐT tiếp tục mở rộng điều tra phát hiện đối tượng Dũng “tắc kè” còn trực tiếp thực hiện hàng loạt các vụ trộm, cướp tài sản lớn nhỏ gây chấn động dư luận cả nước thời bấy giờ.

Đặc biệt, trong đó phải kể đến vụ án xảy ra vào đêm 21 rạng sáng ngày 22/02/2008, Nguyễn Văn Dũng đã lên kế hoạch chỉ đạo các đàn em là Nguyễn Bá Thi, Nguyễn Xuân Thành (lái xe), Ngô Trùng Phương, Bùng Quang Vinh đi xe ô tô đến Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Đến nơi Thành trông xe còn Thi, Phương, Dũng, Vinh đột nhập vào Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng cậy phá két sắt, lấy được 117.502.900 đồng và 40 triệu đồng tiền trái phiếu chính phủ.

Kế tiếp là vụ án xảy ra vào đêm 26 rạng sáng ngày 27/05/2008 khi các đối tượng đột nhập vào công ty TNHH Đại Thịnh cậy phá két sắt trộm cắp được 107.810.000đ, 02 cây vàng SJC, 02 chỉ vàng 9999 và 300USD…

(Còn tiếp…)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Chang (Người đưa tin)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN