Tử hình người đàn ông dùng hai con dao giết vợ

Tại tòa, người đàn ông giết vợ nói không muốn nhắc lại chuyện vợ ngoại tình để được giảm án.

Sáng 16/9, TAND TP.HCM tuyên phạt Trần Châu Sơn (SN 1973, quận Bình Thạnh) án tử hình về tội Giết người.

Sơn và chị Nguyễn Thị Ngọc Bình kết hôn năm 2006. Tháng 3/2013, hai người thường nảy sinh mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.

0h ngày 1/2, khi đi ngủ, Sơn bước chân ngang qua giường chạm phải chân Bình làm vợ thức giấc. Bình mắng Sơn và xảy ra cãi nhau. Sơn tức giận đưa chuyện vợ ngoại tình ra nói. Bình đề nghị ly hôn.

Sơn không ngủ được nên nảy sinh ý định sát hại vợ. Sơn xuống bếp lấy hai con dao đâm vợ nhiều nhát. Nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy. Sơn tiếp tục đuổi theo đâm cho đến khi nạn nhân tử vong.

Tử hình người đàn ông dùng hai con dao giết vợ - 1

Sơn bị tuyên phạt tử hình.

Tại phiên tòa, Sơn thừa nhận hành vi đã gây ra. Bình không muốn nhắc đến chuyện vợ ngoại tình để làm tình tiết giảm án.

Bị cáo khai: “Vợ tôi chết rồi. Bây giờ, tôi chỉ mong cô ấy được yên nghỉ nơi chín suối. Nếu tôi còn kéo chuyện ngoại tình của vợ ra nói thì chẳng hay ho gì”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sông Bồ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN