Tử hình kẻ giết người, cướp vàng ở Phú Quốc

Nam đột nhập, đánh chủ nhà bất tỉnh, cướp toàn bộ trang sức. Không dừng lại ở đó, khi nghe 2 cháu nhỏ kêu khóc, Nam đánh đập khiến 1 cháu tử vong.

Sáng 20/6, TAND tỉnh Kiên Giang phiên sơ thẩm đưa vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra đêm 24/9/2012 tại xã Gành Dầu (Phú Quốc, Kiên Giang) ra xét xử.

Theo đó, tòa tuyên án tử hình đối với Lê Thành Nam (49 tuổi), ngụ tại xã này.

Đêm 24/9, Nam đột nhập nhà chị Nguyễn Thị Phi (ngụ cùng xã) dùng cây gỗ đánh liên tiếp vào người làm chị Phi bất tỉnh. Sau đó Nam lột toàn bộ nữ trang đeo trên người chị, tổng cộng khoảng 4 lượng vàng.

Khi hai người con của chị Phi tỉnh giấc bật dậy kêu cứu thì bị Nam dùng cây đánh liên tiếp làm cháu Nguyễn Chí Cường (9 tuổi) tử vong, cháu Nguyễn Chí Đại (5 tuổi) bị trọng thương.

Bị công an bắt, do hận thù cá nhân, Nam khai Hồ Hữu Hiếu cùng tham gia trong vụ án. Từ lời khai này, Hiếu đã bị bắt tạm giam oan hơn 2 tháng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Lĩnh (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN