Tử hình kẻ giết người bỏ bao tải, thả trôi sông

Ngày 26.5, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử lưu động vụ án giết người, cướp tài sản rồi bỏ xác vào bao thả trôi sông phi tang gây chấn động miền Tây suốt một thời gian dài.

Kết thúc phiên xử, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Huỳnh Hải (SN 1978, ngụ xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, An Giang) mức án tử hình.
Tử hình kẻ giết người bỏ bao tải, thả trôi sông - 1

Bị cáo Phạm Huỳnh Hải tại phiên xử.

Theo cáo trạng, bị cáo Hải thường xuyên sang các casino ở Campuchia đánh bạc. Do thua bạc nhiều dẫn đến nợ nần, Hải vay mượn nhiều nơi với tổng số nợ là 170 triệu đồng. Thấy anh Hà Văn Xuyên - người làm công ở ao nuôi cá của anh ruột Hải - mới sắm xe máy và điện thoại di động có giá trị nên Hải nảy sinh ý định giết anh này lấy tài sản bán để có tiền đánh bạc và trả nợ.

Chiều tối 30.12.2014, Hải đem bia đến trại nuôi cá (nơi anh Xuyên thường ngủ canh giữ cá) rủ anh Xuyên nhậu. Hải ép anh Xuyên uống hết 9 chai bia.

Tàn cuộc nhậu, Hải bảo anh Xuyên mang vỏ chai bia qua nhà mình cất. Lợi dụng lúc anh Xuyên đang đem vỏ bia vào trong bếp, Hải cầm thanh gỗ đánh liên tiếp vào đầu cho đến khi nạn nhân tử vong.

Sau đó Hải bỏ xác nạn nhân vào bao, đưa lên xe máy chở đến con rạch cách nhà khoảng 700m thả xuống nước. Thi thể nạn nhân được gia đình phát hiện sau đó vài ngày khi đang trôi dạt trên con rạch gần đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trọng Bình ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN