Tử hình kẻ giết bạn để xù tiền thua độ đá banh

Ngày 29-7, TAND TP.HCM xử lưu động tại trụ sở UBND xã Xuân Thới Đông (huyện Hóc Môn) đã tuyên phạt tử hình Nguyễn Ngọc Linh về hai tội giết người và cướp tài sản. HĐXX nhận định cần tuyên mức án nghiêm với bị cáo này vì thực hiện việc giết người mang tính côn đồ và vì động cơ đê hèn.

Theo hồ sơ, Linh quen biết với anh Võ Động Lực từ tháng 5-2013. Đến mùa World Cup 2014, Linh tham gia cá độ bóng đá và nợ tiền anh Lực là 12,5 triệu đồng. Bị đòi nợ nhưng không có tiền trả, Linh nảy sinh ý định giết anh Lực để xóa nợ.

Tử hình kẻ giết bạn để xù tiền thua độ đá banh - 1

Bị cáo Nguyễn Ngọc Linh tại phiên xét xử

Thực hiện kế hoạch, Linh mua một con dao thủ sẵn trong người rồi đến chiều ngày 18-8-2014 hẹn anh Lực ra trả nợ. Gặp nhau Linh nói anh Lực đến khách sạn lấy tiền. Nhưng trên đường ngang bãi đất trống nằm tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, Linh đã dùng dao đâm anh Lực nhiều nhát dẫn đến tử vong tại chỗ.

Sau đó, Linh lấy chiếc điện thoại Iphone 5s, điện thoại Nokia, 1 nhẫn vàng, hơn 3 triệu đồng tiền mặt và một xe gắn máy của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Yến (Pháp luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN