Tử hình kẻ bỏ bạn vào bao tải, ném xuống sông Sài Gòn

Thiếu tiền tiêu xài, An đã lập kế hoạch cho bạn học uống thuốc an thần nhằm cướp tài sản. Sau khi bạn bất tỉnh, An đã bỏ bạn vào 2 bao tải, ném xuống sông Sài Gòn rồi gọi điện cho gia đình nạn nhân tống tiền.

Ngày 12.6, TAND TP.HCM mở phiên tòa xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Kim An (20 tuổi, quê Bình Thuận) tử hình về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Tử hình kẻ bỏ bạn vào bao tải, ném xuống sông Sài Gòn - 1
Nguyễn Kim An tại tòa sáng 12.6.
Theo cáo trạng: An cùng với Lư Vĩnh Đạt (18 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM) là bạn học cùng lớp lập trình game tại trung tâm trên địa bàn quận Tân Bình. Trong thời gian quen nhau, đang cần tiền tiêu xài lại biết gia đình Đạt có tiền, nên An đã mua thuốc an thần chờ cơ hội ra tay với bạn học để cướp tài sản.

Tối 25.2.2014, An hẹn Đạt đến quán cà phê gần vòng xoay Cây Gõ (quận 6) để uống nước. Tại đây, An lấy 5 viên thuốc an thần bỏ vào ly nước, nhưng khi Đạt uống cảm thấy đắng nên nhổ ra.

Kế hoạch bất thành, ngày 26.2.2014, An tiếp tục mua 7 viên thuốc an thần rồi gọi điện cho Đạt đến nhà trọ trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) chơi. Tối cùng ngày, Đạt chạy đến nhà trọ của An.

Tại đây, An bỏ 6 viên thuốc vào chai nước trà xanh cho Đạt uống. Sau vài phút, Đạt lên cơn co giật. Lo sợ những người ở các phòng trọ kế bên phát hiện, An dùng tay kẹp cổ Đạt đến khi nạn nhân nằm bất động.

Sau đó, An đã dùng dây trói gập 2 chân bạn học lại với nhau rồi bỏ vào 2 bao tải. An lấy xe máy của Đạt, chở nạn nhân ra khu vực cầu Phú Mỹ (quận 7) rồi ném xuống sông Sài Gòn.

Ngày 27.2.2014, An lấy điện thoại của Đạt gọi cho gia đình nạn nhân tung tin đã bắt cóc Đạt và đòi gia đình 500 triệu đồng tiền chuộc.

Ngày 3.3.2014, An mua sim rác tiếp tục gọi cho mẹ Đạt nói Đạt đang đi chơi xa và không về được.

Sau đó 1 ngày, bảo vệ khu vực cảng Tân Thuận 2 (quận 7) phát hiện thi thể người trong bao tải trôi trên sông nên báo với cơ quan chức năng. Qua giám định, cho thấy Đạt vẫn còn sống trước khi bị ném xuống sông, nguyên nhân tử vong do ngạt nước.

Ngày 11.3.2014, An bị cơ quan công an bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi giết người cướp tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN