Tự đâm vào ngực để tự sát sau khi giết người

Sau khi đâm người khác vì mâu thuẫn nhỏ, Hoàng tự dùng dao đâm vào ngực mình để tự sát nhưng bất thành.

Tự đâm vào ngực để tự sát sau khi giết người - 1

Bị cáo Hoàng tại phiên tòa lưu động ngày 27.6.

Ngày 27.6, TAND TP.HCM xét xử lưu động phiên sơ thẩm tại huyện Củ Chi đối với bị cáo Nguyễn Văn Hoàng (SN 1987 tuổi, quê Tây Ninh) về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, từ tháng 9.2015 bị cáo và chị Võ Thị Huệ thuê phòng trọ ở xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi sống với nhau như vợ chồng. Vào ngày đầu năm 2016, nhân dịp tết dương lịch, chị Trần Thị Mỹ Linh (cùng dãy trọ) tổ chức nhậu. Vì có quen biết nên chị Huệ qua đây ăn uống cùng nhiều người khác.

Trở về phòng vào lúc 20 giờ, không thấy bạn gái đâu nên Hoàng đi tìm rồi cự cãi, đánh chị Huệ trước mặt mọi người, Anh Lê Hà Tân (cùng nhậu tại phòng chị Linh) thấy vậy liền chạy đến can ngăn rồi đánh vào ngực Hoàng.

Bị cáo chạy về phòng lấy dao và đuổi theo đâm anh Tân gục tại chỗ. Trong khi mọi người đang lo cho nạn nhân, Hoàng lặng lẽ về phòng dùng dao tự đâm vào ngực mình để tự sát. Ngay sau đó cả hai người này được đưa đến bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi. Anh Tân tử vong vào lúc 21 giờ, Hoàng may mắn được cứu sống.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Hoàng tù chung thân, bồi thường cho gia đình nạn nhân 30 triệu và cấp dưỡng 2 triệu đồng/tháng cho con của nạn nhân cho đến tuổi trưởng thành.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.Phong ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN