Truy tố băng bụi đời giết, cướp xe ôm

Băng cướp gồm 5 tên sống lang thang ở công viên, gây ra vụ cướp xe ôm làm 1 bác tài tử vong, 1 người khác bị thương.

VKSND TP HCM cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố tội giết người, cướp tài sản đối với băng giết bác tài xe ôm, cướp xe máy, gồm: Hà Văn Lưu (SN 1995, quê Vĩnh Long), Nguyễn Sơn Nguyên (SN 1991, quê Tiền Giang), Lê Tuấn Anh (SN 1988, quê Long An) và Phạm Văn Thắng (SN 1996, quê Bắc Cạn) và Nguyễn Duy Khanh (SN 1994, quê Vĩnh Long).

Truy tố băng bụi đời giết, cướp xe ôm - 1

3 trong 5 tên cướp và hiện trường vụ án

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Thành Được (SN 1965, ngụ Bình Tân) bị truy tố tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Băng cướp này sống lang thang tại công viên Phú Lâm, quận 6. Rạng sáng ngày 23-5, cả bọn đến chung cư 312, đường Lạc Long Quân (quận 11) kêu anh Võ Tấn Lộc (SN 1980, ngụ quận 11) và ông Võ Văn Nhơn (SN 1958, ngụ Hóc Môn) chở từ Đầm Sen về quận Tân Phú - TP HCM.

Khi đến một con hẽm vắng trên đường Đỗ Thừa Luông (quận Bình Tân), cả bọn rút dao đâm anh Lộc và ông Nhơn cướp hai xe máy. Anh Lộc tử vong tại chỗ, riêng ông Nhơn được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Trong một đợt truy quét các đối tượng sống lang thang cơ nhỡ vào trung tâm bảo trợ xã hội, công an phát hiện đây là các đối tượng đã giết anh Lộc cướp xe nên bắt giữ. Ngoài vụ trên, băng này còn gây ra một vụ khác cướp xe ôm trên địa bàn TP HCM.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ph. Dũng (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN