Truy tố 26 đối tượng cá độ bóng đá trực tuyến hơn 622 tỷ đồng

Sự kiện: Tin pháp luật

Đối tượng người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam để tổ chức đánh bạc trên 3 trang web: Vwin.com, W88.com và Fun88.com, mở các tài khoản cá nhân tại nhiều ngân hàng tại Việt Nam làm tài khoản đại diện cho 3 trang web nêu trên để nhận tiền từ những người Việt Nam tham gia cá cược, chuyển tiền cho người thắng cược, trung chuyển đến các tài khoản đại diện của 3 trang web trên.

Ngày 22-1, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố 26 đối tượng, trong đó có 4 bị can phạm tội “Tổ chức đánh bạc” là: La Tùng Thịnh (53 tuổi, trú tại Nguyễn Tiểu La, quận 10, TP HCM); Lư Vĩnh Lợi (trú tại Phan Văn Chí, quận 6, TP HCM); Lạc Thiên Long (trú tại Lãnh Binh Thăng, quận 11, TP HCM) và Cung Thị Thanh Thảo (trú tại Phan Phú Tiên, quận 5, TP HCM). Còn 22 bị can phạm tội “đánh bạc”. 

Tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến trên mạng Internet, máy chủ đặt tại Phillipin. Đối tượng người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam để tổ chức đánh bạc trên 3 trang web: Vwin.com, W88.com và Fun88.com mở các tài khoản cá nhân tại nhiều ngân hàng tại Việt Nam làm tài khoản đại diện cho 3 trang web nêu trên để nhận tiền từ những người Việt Nam tham gia cá cược, chuyển tiền cho người thắng cược, trung chuyển đến các tài khoản đại diện của 3 trang web trên.

Truy tố 26 đối tượng cá độ bóng đá trực tuyến hơn 622 tỷ đồng - 1

Trang web Vwin

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 2-2014 đến tháng 9-2016, Thịnh, Lợi, Thảo và Long đã trực tiếp mở hoặc thuê người khác mở 60 tài  khoản tại các ngân hàng tại Việt Nam làm tài khoản đại diện 3 trang web để nhận tiền từ những người tham gia đánh bạc, chuyển trả tiền thắng cho người đánh bạc. Số tiền chuyển đến tài khoản được sử dụng làm trung chuyển 622 tỷ đồng. 

Trong đó, số tiền chuyển đến tài khoản của Thịnh và những người Thịnh nhờ khoảng 244 tỷ đồng; Tài khoản của Lợi vợ được chuyển 111 triệu đồng; Chuyển vào tài khoản của Long gần 84 tỷ đồng và tài khoản của Thảo hơn 62 tỷ đồng. 

Theo đó, Thịnh hưởng lợi hơn 208 triệu đồng, Lợi hưởng 140,7 triệu đồng, Long hưởng 144 triệu đồng và Thảo hưởng 90 triệu đồng. Hành vi của Thịnh, Lợi, Thảo và Long đã phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Còn 22 bị can phạm tội “đánh bạc”, các con bạc đều lập tài khoản thành viên tại web M88 và mở tài khoản tại ngân hàng để giao dịch chuyển tiền, rút tiền cá độ bóng đá, đánh bài trực tuyến… với đại diện trang Vwin.com, W88.com và Fun.com.

Truy tố 26 đối tượng cá độ bóng đá trực tuyến hơn 622 tỷ đồng - 2

Trang web W88

Trong số 22 bị can bị truy tố về tội đánh bạc, thì cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chứng minh được 21/22 đối tượng đều có ít nhất một lần sử dụng số tiền cá độ từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng. Riêng, bị can Trần Minh Châu (ở thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội, làm nghề kinh doanh du  lịch) đã nhiều lần cá cược, lần nhiều nhất gần 64 triệu đồng. Trong khoảng thời gian tháng 5-2015 đến tháng 1-2017, Châu đã chuyển hơn 3,1 tỷ đồng và nhận lại hơn 1,75 tỷ đồng với các tài khoản của Lợi, Phan Thị Tuyết Loan là các tài khoản đại diện của trang web Vwin.com.

Bị can Nguyễn Việt Dũng (trú tại phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đã cá độ 20 trận bóng đá giải Ngoại hạng Anh, Tây Ba Nha và nhiều giải khác, có trận đặt cược lên tới 20 triệu đồng. Trong khoảng thời gian từ tháng 6-2014 đến tháng 12-2016, Dũng đã chuyển vào tài khoản được sử dụng làm trung chuyển hơn 1,6 tỷ đồng để cá độ và bị thua khoảng 100 triệu đồng.

Phá đường dây cá độ bóng đá 160 tỉ đồng

Tính đến khi bị bắt, đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet ở Thanh Hóa đã giao dịch với số tiền lên tới 160 tỉ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Minh Khoa (Công an nhân dân)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN