Truy tìm thủ phạm vụ nổ chùa cổ ở Hưng Yên (P.2)

Vật nổ được áp vào tường ngay tại khu vực giường nằm của nhà sư trụ trì. Như vậy khả năng đầu tiên có thể là hành vi trả thù cá nhân.

Từ những nhận định ban đầu, công an huyện Kim Động đã khoanh vùng đối tượng. Đối tượng đặt mìn ở vị trí cửa nhà tam bảo có ý định sát hại sư trụ trì Thích Quảng Bình bởi đây là nơi đặt chiếc giường mà hàng ngày nhà sư vẫn nằm. Rất may, hôm quả mìn nổ, sư trụ trì lại đang ở nhà ngang chăm sóc nhóm trẻ mồ côi nên mới thoát khỏi dã tâm của kẻ thủ ác.

Sư trụ trì Thích Quảng Bình là một người đức độ, sống chan hòa, gần gũi nên được đa số người dân Ngô Xá quý mến. Điều này làm cho điều tra viên thực sự gặp khó khăn trong công tác điều tra. Việc xác minh động cơ, khoanh vùng đối tượng tưởng chừng như đi vào bế tắc. Tuy nhiên chính những ngày nằm vùng tại cơ sở, cơ quan điều tra đã thu được một nguồn tin rất quý giá.

Mời độc giả đón xem phần cuối Hành trình phá án: "Truy tìm thủ phạm vụ nổ chùa cổ ở Hưng Yên​", vào 19h00, 30/05/2015.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Hành trình phá án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN