Thiếu nữ 17 tuổi cầm đầu nhóm bắt cóc tống tiền

Sự kiện: Hành trình phá án

Một vụ bắt cóc trẻ em để tống tiền diễn ra giữa ban ngày, với thủ đoạn chớp nhoáng và hoàn hảo tưởng chừng như chỉ có trong phim hành động.

Khoảng 13h15 ngày 22/4/2014, Công an thành phố Cần Thơ tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Văn Khanh về một vụ bắt cóc trẻ em. Người bị bắt cóc là bé Nguyễn Ngân Duy, cháu gái của ông.

Nhóm bắt cóc đưa yêu sách, đòi gia đình phải bỏ ra 1 tỷ đồng tiền chuộc nếu không sẽ ra tay sát hại con tin. 

Xác định đây là một vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tính mạng của con tin sẽ nguy hiểm nếu tiến độ điều tra của lực lượng công an chậm. Chỉ 30 phút sau khi nhận được tin báo, Ban giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo lực lượng điều tra, trinh sát Công an huyện Thới Lai, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và phòng kỹ thuật hình sự có mặt tại hiện trường, bắt tay ngay vào công tác điều tra, phá án.

Hành trình truy lùng nhóm bắt cóc trẻ em táo tợn này diễn ra như thế nào? Mời độc giả theo dõi nội dung và tình tiết vụ án. 

Phần 1

Phần 2

Phần cuối

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Hành trình phá án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN