Truy tìm kẻ đâm chết phụ nữ đang ẵm con

Dù bị trọng thương nhưng nạn nhân vẫn cố gắng chạy ra sân để kêu cứu, sau đó gục xuống tại chỗ.

Trưa 17.4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Giuộc (Long An) đang khẩn trương điều tra truy xét thủ phạm gây ra án mạng nghiêm trọng khiến chị Nguyễn Thị Ngọc Phương (42 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc) thiệt mạng.

Theo người dân ấp Tân Hòa, khoảng 11h ngày 14.4, khi mọi người đang ăn cơm trưa bất ngờ nghe nhiều tiếng kêu cứu của chị Ngọc Phương. Một số người chạy ra nhìn sang nhà, phát hiện chị ẵm đứa con còn nhỏ lao ra trước cửa sân rồi gục xuống, cháu bé trên tay khóc ngất.

Một số thanh niên có mặt định chở chị đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã chết do nhiều vết đâm trúng ngực thủng tim, phổi. Cháu bé không bị thương tích gì.

Chị Phượng có chồng tên Trần Văn Ngọc Lợi (47 tuổi), khi xảy ra án mạng không nhìn thấy anh có mặt ở nhà. Nguyên nhân vụ giết người chưa được xác định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Minh/Người lao động
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN