Truy sát bằng ô tô trên Quốc lộ, 2 người trọng thương

Mâu thuẫn, 2 nhóm thanh niên ở Thanh Hóa đã mang dao, kiếm truy sát nhau gây náo loạn Quốc lộ 1A. Một đối tượng còn dùng xe ô tô tông 2 người bị thương.

Truy sát bằng ô tô trên Quốc lộ, 2 người trọng thương - 1

Chiếc xe bán tải sau khi tông bị thương 2 thanh niên đã mất lái tông thẳng vào tiệm vàng trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Sáng ngày 27-12, ông Lê Sỹ Hạnh, Trưởng Công an xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ truy sát, đánh chém nhau giữa 2 nhóm thanh niên khiến 2 người bị thương, 1 tiệm vàng bị ô tô tông hư hỏng.

Theo đó, vào khoảng 1 giờ 30 phút rạng sáng ngày 25-12, người dân sống hai bên đường tuyến Quốc lộ 1A giật mình khi nghe tiếng hô hoán, truy sát nhau gây huyên náo cả khu vực chợ Kho (xã Hải Ninh).

Lúc này, nhiều người thấy 2 nhóm thanh niên mỗi bên khoảng 4-5 người đang dùng dao kiếm, ống nước đuổi nhau dọc Quốc lộ 1A. “Lúc này, tôi thấy 1 người điều khiển xe ô tô màu cam cố tình lái xe tông vào 2 thanh niên khiến 2 người này ngã ra đường. Sau đó, chiếc xe trên mất lái tông vào tiệm vàng Bích Đông” - một người dân địa phương cho biết.

Theo Trưởng công an xã Hải Ninh, 2 nhóm thanh niên ở thị trấn Còng và xã Tân Dân (huyện Tĩnh Gia), do đã có mâu thuẫn từ trước nên khi gặp nhau ở xã Hải Ninh đã dẫn đến xô xát, đâm chém nhau.

Truy sát bằng ô tô trên Quốc lộ, 2 người trọng thương - 2

Chiếc ô tô tông bật gốc cây, hỏng cửa cuốn và nhiều đồ đạc của tiệm vàng Bích Đông

“Nhận được tin báo, chúng tôi đã huy động lực lượng tới hiện trường thì thấy 4 thanh niên đang ngồi cố thủ trên xe ô tô, xung quanh có rất đông người dân. 2 thanh niên ở xã Tân Dân gồm Bờm “Anh” và một người tên Linh đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu, trong đó có 1 người gãy chân. Tiệm vàng Bích Đông cũng bị hỏng cửa, nhiều đồ đạc trong nhà bị đổ, hư hỏng”- ông Hạnh nói.

Cũng theo ông Hạnh, sau khi mời nhóm này xuống làm việc, công an đã thu được trên xe ô tô bán tải hiệu Ford Ranger mng BKS 36C-182.86 2 con dao và 1 kiếm Nhật, số tang vật này đã được giao lại cho Công an huyện Tĩnh Gia xử lý.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an huyện Tĩnh Gia tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Tuấn (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN