Truy nã Trung tướng "rởm" lừa đảo hơn 7 tỷ đồng

Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, truy nã toàn quốc kẻ giả danh “trung tướng Bộ quốc phòng” cầm đầu vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng.

Trao đổi với PV Infonet, đại tá Trần Văn Sơn, Trưởng phòng PC45, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, phát lệnh truy nã toàn quốc đối tượng Nguyễn Thiên Hưởng (SN 1951, trú P.Đông Vĩnh, TP.Vinh, Nghệ An) về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Truy nã Trung tướng "rởm" lừa đảo hơn 7 tỷ đồng - 1

Đối tượng Trần Văn Nhứt cùng đường dây với Hưởng (Bảy Cụt) đã bị bắt trước đó (ảnh: TH)

Qua thời gian điều tra, cơ quan công an xác minh Hưởng chính là Bảy Cụt, người giả danh Trung tướng Bộ quốc phòng, cầm đầu vụ lừa đảo, chiếm đoạt số lượng lớn tài sản.

Sau khi phát hiện vụ việc, bắt giam đối tượng Trần Văn Nhứt (SN 1968, trú huyện Củ Chi, TP. HCM) vào ngày 13/3/2015 vừa qua, người tự xưng là đại tá công an, cùng chung đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với Hưởng, cả hai đã phối hợp “làm ăn” rồi đi khắp cả nước để lừa người khác, lấy tiền bỏ túi riêng.

Theo đại tá Sơn, qua khai nhận đối tượng liên quan, được biết Hưởng chính là Bảy Cụt, người cầm đầu vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên. Tuy nhiên, theo nhận định của công an thì số lượng tiền lừa đảo khả năng còn tăng lên, vì còn nhiều nạn nhân khác dính vào đường dây lừa đảo của Bảy Cụt và Nhứt.

Trước đó, ngày 13/3, Infonet thông tin vụ “Giả danh đại tá công an lừa đảo tiền tỷ”. Theo đó, phòng PC 45 Công an tỉnh đã bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Nhứt (SN 1968, trú huyện Củ Chi, TP. HCM) giả danh đại tá công an, công tác tại Tổng cục II (Bộ Công an) cùng với Hưởng đến nhiều tỉnh tự “nổ” rằng, có khả năng "chạy" dự án. Để “chiếc áo cà sa” tránh bị hiểu lầm, hai đối tượng này đã đi xe xịn, cho các đệ tử “tháp tùng” làm hình ảnh, dụ dỗ các cá  nhân, doanh nghiệp, cơ quan để lừa tiền, chiếm đoạt tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trương Hoa (Infonet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN