Truy nã tên cướp xe SH ở Huế vượt ngục

Ngày 19/1, Công an tỉnh TT-Huế tiến hành thủ tục truy nã Nguyễn Văn Nghĩa (21 tuổi, quê Nghệ An, trú tại Đắk Hà, Kon Tum) về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ. Nghĩa từng trộm xe SH và dùng súng chống trả người truy đuổi gây xôn xao dư luận tại Huế vào tháng 8/2015.

Truy nã tên cướp xe SH ở Huế vượt ngục - 1

Nguyễn Văn Nghĩa thời điểm bị Công an huyện Phú Lộc (TT-Huế) bắt giữ vào tháng 8/2015

Như Tiền Phong đã thông tin, ngày 6/8/2015, Nghĩa trộm xe SH tại thị xã Hương Thủy (TT-Huế) rồi cùng đồng bọn di chuyển vào Quảng Nam trên tuyến Quốc lộ 1A. Bị người dân phát hiện và truy đuổi, Nghĩa dùng súng bắn chì chống trả.

Khi chạy xe về đến xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc, TT-Huế), Nghĩa bị những người truy đuổi đạp ngã, nhưng thoát được vào rừng. Công an TT-Huế huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ để truy bắt Nghĩa. Đến chiều tối 7/8, Nghĩa bị công an bắt tại thôn Bạch Thạch (xã Lộc Điền). Vụ trộm này từng gây xôn xao dư luận tại TT-Huế.

Ngày 7/1 vừa qua, Nghĩa bị TAND thị xã Hương Thủy tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù, đồng phạm Trần Công Tây 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Tối 18/1, lợi dụng thời điểm ban đêm, Nghĩa đã bỏ trốn khỏi nơi tạm giữ thuộc Công an thị xã Hương Thủy, trong lúc chờ thi hành án.

Trước đó, Nghĩa bị TAND thành phố Huế và ở Gia Lai tuyên phạt tổng cộng 11 năm 8 tháng tù về tội trộm cắp tài sản và giao cấu với trẻ em. Đối tượng này cũng từng có 3 lệnh truy nã về hành vi cố ý gây thương tích, giao cấu với trẻ em, trộm cắp tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN