Truy lùng nhóm người nước ngoài đâm lốp ô tô trộm tài sản

Băng nhóm chuyên nghiệp theo dõi người rút tiền từ ngân hàng, hoặc tiệm vàng sau đó rải đinh đâm thủng lốp xe rồi mở cửa trộm túi xách chứa tiền vàng, tài sản.

Truy lùng nhóm người nước ngoài đâm lốp ô tô trộm tài sản - 1

Công an khám nghiệm chiếc xe và truy xét băng nhóm nước ngoài rải đinh đâm thủng lốp xe ô tô trộm tài sản

Sáng 19/1, nguồn tin từ Công an TP.HCM cho biết lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố đang phối hợp cùng công an các quận huyện, điều tra truy bắt một băng nhóm nghi vấn gây ra nhiều vụ đâm thủng lốp xe ô tô trộm tài sản trong thời gian gần đây.

Thủ đoạn mà băng nhóm này thực hiện là theo dõi người đi giao dịch ở các tiệm vàng và ngân hàng. Sau khi nạn nhân giao dịch xong, chúng đeo bám theo rồi rải đinh đâm thủng lốp xe. Trong khi nạn nhân dừng xe để thay lốp, thì chúng tiếp cận mở cửa và lấy tài sản.

Vụ việc mới nhất xảy ra vào sáng 16/1, nạn nhân là anh Nguyễn Hồng Sơn đi xe ô tô đến ngân hàng Vietcombank ở đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7 thực hiện giao dịch chuyển tiền. Giao dịch xong, anh Hưng để túi xách có chứa một số tài sản gồm laptop, ổ cứng di động, con dấu công ty cùng nhiều giấy tờ của công ty trên ghế phụ phía trước.

Khi điều khiển xe về tới ngã tư Trương Định - Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, thì anh Sơn phát hiện xe bị xẹp lốp nên dừng lại kiểm tra. Thấy bánh xe bị thủng, nên chỉ 2 phút sau anh Sơn lên lại xe để tìm cách gọi thay lốp. Tuy nhiên, lúc này anh Sơn phát hiện chiếc túi xách đã biến mất.

Qua kiểm tra camera hành trình, anh Sơn thấy trong khoảng thời gian ngắn có một người đàn ông da đen mặt bịt kín khẩu trang và kính đen, đi bộ đến mở cửa xe và lấy túi xách. Sau đó đối tượng này đi bộ đến xe của đồng bọn, cũng là một đối tượng da đen đang điều khiển xe gắn máy hiệu Airblade mang BKS: 59C1-359.16 rồi tẩu thoát. Hiện, công an quận 1 đang tiếp tục phối hợp cùng cảnh sát hình sự công an thành phố truy bắt nhóm trộm này.

Truy lùng nhóm người nước ngoài đâm lốp ô tô trộm tài sản - 2

Loại đinh mà tội phạm dùng để làm thủng lốp xe

Trước đó như Báo Giao Thông đã thông tin, vào đêm 12/1 cũng xảy ra một vụ việc báo thủng lốp xe ô tô trộm hơn 2 tỷ trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành. Vào thời điểm đó, anh Lê Công Nhường, điều khiển xe ô tô hiệu Huyndai chở chị Phan Kim Yến và Thạch Thị Cẩm Tú đi đổi vàng ở quận 5 về Đồng Nai. Trên đường về, khi đến khu vực công viên đường dẫn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, thuộc phường An Phú, quận 2, thì có hai thanh niên chạy xe gắn máy báo hiệu xe ô tô bị xẹp bánh sau.

Nhóm anh Nhường xuống xe kiểm tra, và trong thời gian đó có một nhóm đối tượng đi xe hiệu Fortuner dừng ở gần, tiếp cận xe anh Nhường cuỗm chiếc túi xách chứa tiền vàng chị Yến để dưới chân ghế ngồi phía trước. Theo trình báo của nạn nhân, bên trong túi xách bị trộm có chứa 50 lượng vàng 18k, 30 lượng vàng 24k, cùng 110 triệu đồng, giá trị tổng cộng lên đến hơn 2 tỷ đồng.

Trước đây. trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra nhiều vụ băng nhóm chuyên nghiệp người nước ngoài dùng thủ đoạn rải đinh đâm thủng lốp xe ô tô để trộm tài sản. Sau khi trộm tài sản hàng tỷ đồng của nhiều nạn nhân, các đối tượng thường lập tức đi máy bay đã mua vé sẵn về nước để tẩu thoát nên rất khó truy xét. Do đó người dân đi giao dịch ở các tiệm vàng, ngân hàng trong thời điểm hiện nay cần chú ý cất giữ tài sản để tránh bị thiệt hại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sao Mai (Báo giao thông)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN