Truy đuổi “xế hộp” chở hung khí ở quốc lộ 1A

Khi CSGT ra tín hiệu dừng, chiếc xe tăng tốc bỏ chạy gần 10 km và bị bắt ở đường làng thì chủ xe đã bỏ chạy, để lại hàng chục BKS giả của ô tô và nhiều hung khí, quân phục quân đội.

14 giờ chiều nay (27/8), trên quốc lộ 1A địa bàn xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu (Nghệ An), lực lượng CSGT Trạm Diễn Châu PC67 Nghệ An đã phát hiện chiếc xe 4 chỗ BKS 37A 07402 lưu thông tại km 411 địa bàn xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu có nhiều nghi vấn liền ra tín hiệu dừng  để kiểm tra. Tuy nhiên lái xe không chấp hành hiệu lệnh mà bỏ chạy.

Tổ lực lượng tuần tra giao thông tăng tốc đuổi theo hơn 1 giờ đồng hồ thì bắt được chiếc xe tại một đường làng ở xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, khi chủ xe đã bỏ chạy. Trên xe chỉ còn lại người lái và một người bên cạnh.

Truy đuổi “xế hộp” chở hung khí ở quốc lộ 1A - 1

 Lái xe cùng chiếc xe bỏ chạy và hung khí, tang vật trên xe.

Qua kiểm tra khẩn cấp trên xe, lực lượng CSGT đã phát hiện 1 đao, 1 rìu còn nguyên cán, (dài 1,5 mét mỗi chiếc), 6 bộ biển kiểm soát giả của 6 tỉnh gồm hàng chục chiếc biển ô tô, có cả biển xanh, 2 bộ quần áo sĩ quan cấp trung úy và đại úy quân đội (có gắn lon) 2 mũ kê pi biên phòng, 1 đèn ưu tiên, một đoạn xích sắt to khoảng 100kg.

Tại trụ sở trạm CSGT Diễn Châu, lái xe khai tên là Phan Đình Cương (SN 1994, trú xã Châu Hồng, huyện Qùy Hợp Nghệ An, người đi cùng là Đinh Vân (SN 1974, thường trú xóm 9 xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu Nghệ An. Cả hai cho biết được ông chủ (đã bỏ chạy) thuê lái mà không rõ danh tính quê quán.

Hiện tang vật và đối tượng đã được chuyển giao cho công anh huyện Diễn Châu xử lý và điều tra mở rộng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Thất ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN