Truy bắt đối tượng mang súng đi cướp ở TP.HCM

Công an quận 9, TP.HCM cho biết đang truy bắt 1 đối tượng nguy hiểm, có biệt danh là Tú “đĩ”, tức Nguyễn Tuấn Tú (SN 1989, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM, từng có tiền án về tội “cướp giật tài sản”).

Hiện công an đang tạm giữ hình sự 2 nghi can có liên quan là Nguyễn Tuấn Anh (SN 1984, ngụ quận Thủ Đức, là anh ruột của Tú) và Nguyễn Lý Hậu (SN 1994, ngụ tỉnh Cà Mau, tạm trú quận Thủ Đức).

Truy bắt đối tượng mang súng đi cướp ở TP.HCM - 1


Nguyễn Tuấn Tú – đối tượng nguy hiểm đang bị công an truy bắt.

Theo điều tra sơ bộ, sáng 22.12, Tú đến chơi tiệm game bắn cá của anh L.T (SN 1993) ở khu dân cư Giãn Dân, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9. Khi thua hết tiền, Tú rút ra 1 khẩu súng ngắn, yêu cầu anh T đưa hết tiền, nếu không sẽ bắn chết. Hoảng sợ trước họng súng, anh T phải đưa 4 triệu đồng và Tú nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Khi trình báo công an, anh T chỉ khai báo, biết đối tượng gây án có biệt danh Tú “đĩ”. Cùng với các biện pháp nghiệp vụ khác, công an xác định rõ nghi can này là Nguyễn Tuấn Tú, hiện đang ngụ tại đường số 13, khu phố 1, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

Chiều 22.12, Nguyễn Lý Hậu điều khiển xe gắn máy chở Tú ra khỏi nhà. Lập tức tổ trinh sát công an quận 9 đón lõng, ép xe, chặn bắt 2 đối tượng này. Tuy nhiên bất ngờ từ trong nhà, anh trai của Tú là Nguyễn Tuấn Anh, cầm ổ khoá và hung khí lao ra tấn công tổ trinh sát nhằm giải cứu em.

Đối tượng Tuấn Anh tấn công làm 2 trinh sát bị thương nhẹ, buộc phải nổ súng chỉ thiên để cảnh cáo. Sau đó trinh sát bắt được Tuấn Anh và Hậu. Riêng Tú chạy vào nhà và leo rào, tẩu thoát.

Truy bắt đối tượng mang súng đi cướp ở TP.HCM - 2


Súng ngắn thu giữ tại nơi trú ngụ của Tú “đĩ” và đồng bọn.

Công an khám xét nơi trú ngụ của Tú và đồng bọn ngay trong đêm. Tại đây. công an thu giữ lượng lớn tang vật có liên quan đến hành vi phạm tội của những đối tượng này gồm: 2 khẩu súng, 4 kiếm Nhật, roi điện, 3 xe gắn máy, 16 BKS xe gắn máy, nhiều dụng cụ dùng để rã xe gắn máy và phân lẻ ma tuý. Đặc biệt theo công an, ngôi nhà nói trên có hệ thống camera nghiêm ngặt.

Bước đầu Công an quận 9 nhận định, Tú “đĩ” và đồng bọn là một băng nhóm tội phạm nguy hiểm. Nhiều chứng cứ cho thấy, nhóm này hoạt động nhiều lĩnh vực phạm pháp như: Buôn bán ma tuý, tiêu thụ xe gắn máy có nguồn gốc phạm pháp, đòi nợ thuê… Nhóm này trữ hung khí và súng ngắn để phục vụ cho các hoạt động và thậm chí là sẵn sàng chống trả nếu bị công an phát hiện.

Hiện Công an quận 9 kêu gọi Nguyễn Tuấn Tú sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Công an cho biết, nếu ai che chở, chứa chấp đối tượng nguy hiểm này sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN