Trưởng Ban quản lý chợ bán "kios ma", ôm tiền tỷ bỏ trốn

Trong nhiều năm liền, lợi dụng chức danh trưởng Ban quản lý chợ, Danh đã lừa đảo chiếm đoạt hàng tỉ đồng với chiêu sang nhượng các "kios ma".

Tại phiên tòa sơ thẩm sáng nay (15/7), TAND TP.HCM đã tuyên án Nguyễn Công Danh (SN 1979, nguyên trưởng Ban quản lý chợ Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM) 13 năm tù. Tòa cũng buộc bị cáo Danh trả cho các nạn nhân số tiền đã chiếm đoạt.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5/2010, Huỳnh Văn Phương (ngụ quận 12, TP.HCM) và Nguyễn Công Danh bàn nhau hợp tác để thu mua các kios trong chợ Sơn Kỳ. Phương lo tìm vốn, Danh trực tiếp sang nhượng, lợi nhuận 2 bên chia đều.

Trưởng Ban quản lý chợ bán "kios ma", ôm tiền tỷ bỏ trốn - 1

Nguyên Trưởng ban quản lý chợ Sơn Kỳ tại phiên tòa. Ảnh T.Châu.

Từ tháng 7/2010 đến tháng 12/2010, Danh đã nhận của Phương gần 3 tỷ đồng để sang nhượng 27 kios. Sau đó, Danh báo đã bán hết số kios này với giá trên 5 tỷ đồng. Danh chia cho Phương 675 triệu đồng.

Lần tiếp theo, Phương đưa cho Danh 5,7 tỷ đồng để sang nhượng thêm 49 kios. Tuy nhiên, vào đầu tháng 8/2011, Phương phát hiện trong chợ Sơn Kỳ có người thông báo sang nhượng một số kios trùng với các kios mà Danh báo Phương đã mua.

Sau đó, Danh thừa nhận với Phương là làm giả các hợp đồng sang nhượng. Thế nên ông Phương đòi Danh trả lại tiền.

Cả 2 thống nhất số tiền mà Danh nợ Phương là 8,5 tỷ đồng. Sau đó Danh có trả cho ông Phương thêm 2,5 tỷ đồng trước khi bỏ trốn.

Khi hay tin trưởng ban quản lý chợ Sơn Kỳ bỏ trốn lan truyền, nhiều tiểu thương đang kinh doanh trong chợ đã tới cơ quan công an tố cáo hành vi lừa bán "kios ma" để chiếm đoạt tài sản của Danh.

Ngày 21/3/2014, Nguyễn Công Danh bị cơ quan chức năng bắt giữ để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Minh – Tân Châu (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN