Trùm giang hồ khét tiếng Tú “khỉ” lĩnh 30 năm tù

Sáng 30.3, HĐXX TAND tỉnh Hưng Yên đã đưa ra bản án cấp sơ thẩm đối với Phạm Khắc Tú (tức Tú “khỉ”) và 17 đồng phạm.

Theo cáo trạng, Phạm Khắc Tú (SN 1975, trú tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên) và đồng bọn bị truy tố ở 6 tội danh. Trong đó, riêng Tú “khỉ” bị truy tố 5 tội danh: Cố ý gây thương tích; Cưỡng đoạt tài sản; Mua, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Sau khi xem xét toàn bộ vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Phạm Khắc Tú tổng cộng 30 năm tù giam cho 5 tội danh.

 

Trùm giang hồ khét tiếng Tú “khỉ” lĩnh 30 năm tù - 1

Phạm Khắc Tú (thứ hai bên phải) và đồng bọn nghe tòa tuyên án.

Hai tay chân thân tín của Tú “khỉ” là Bùi Đức Hiệp nhận mức án 22 năm tù giam cho 3 tội danh: Cưỡng đoạt tài sản; Cố ý gây thương tích; Mua, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Đỗ Văn Tuấn (tức Tuấn “vẩu”) 15 năm 6 tháng tù giam về tội Cố ý gây thương tích và Chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, 15 bị cáo còn lại nhận mức án thấp nhất là cải tạo không giam giữ và cao nhất là 20 năm 6 tháng tù. Riêng bị cáo Đào Văn Bảy nhận mức án 8 tháng 17 ngày tù bằng thời hạn tạm giam nên được trả tự do tại tòa. Bị cáo Trần Thị Hưng do có con nhỏ nên tòa xem xét xử phạt 3 năm cải tạo không giam giữ.

Trước đó, ngày 24.3, phiên tòa được mở lại sau một lần tạm hoãn. Tại tòa, bị cáo Phạm Khắc Tú, Bùi Đức Hiệp không thừa nhận hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên, HĐXX căn cứ vào hồ sơ, lời khai nhân chứng, bị hại thể hiện Tú và đồng bọn nhiều lần đe dọa đến hoạt động làm ăn của Công ty Sông Hồng. Việc công ty này miễn cưỡng giao 200 triệu đồng là do thời gian dài bị Tú và đàn em o ép. Như vậy, hành vi của Tú và đồng bọn đủ yếu tố cấu thành tội phạm tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng an ninh trật tự địa phương. Trong vụ án có nhiều bị cáo thuộc trường hợp tái phạm thể hiện sự liều lĩnh, manh động, hoạt động dưới hình thức băng nhóm. Do vậy, HĐXX khẳng định cần cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để răn đe phòng ngừa hành động tương tự.

Theo cáo trạng: Năm 2012, Công ty Sông Hồng được giao quản lý bảo vệ, thăm dò mỏ cát phù sa ven sông Hồng ở huyện Khoái Châu nên Tú đã đến công ty này đề nghị cho góp cổ phần vào mỏ khai thác cát. Công ty Sông Hồng không chấp thuận nên Tú đã lên kế hoạch đe dọa, tống tiền.

Đầu năm 2013, Tú đến gặp lãnh đạo Công ty Sông Hồng yêu cầu nhượng lại 50% mỏ cát nếu không sẽ sai đàn em tiếp tục gây rối, phá phách hoạt động của công ty. Khi Công ty Sông Hồng không đồng ý, Tú chuyển sang thủ đoạn ép đưa nửa tỷ đồng mới chịu để yên. Cuộc nói chuyện trên đã bị công ty ghi âm toàn bộ và làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Cuối tháng 3.2013, khi đang nhận 200 triệu đồng của Công ty Sông Hồng, Tú bị cảnh sát ập đến bắt quả tang.

Khám nhanh trên xe ôtô của Tú, các chiến sĩ phát hiện một khẩu súng K59 có 5 viên đạn, trong đó 1 viên đã lên nòng. Mở rộng điều tra, cảnh sát thu giữ kho vũ khí của Tú gồm 17 dao, kiếm các loại, 14 viên đạn K59, súng K59, chông tự chế; xe ô tô Camry đen và nhiều giấy tờ liên quan đến việc cho vay lãi nặng.

Theo tài liệu của cơ quan công an, khi đã vay tiền của Tú “khỉ” không con nợ nào dám trây ỳ bởi hắn có nhiều "chiêu trò" khiến họ hoảng hồn. Cách đòi nợ nhẹ nhàng nhất là bị ép lên ôtô ngồi giữa những tên đàn em xăm trổ, để thị uy con nợ, các đối tượng vờ vô tình để lộ súng, dao, kiếm. Ngoài ra, Tú còn khủng bố con nợ khi sai đàn em ném chất vi sinh, trấn áp, đánh đập họ.

Về khẩu súng K59, Tú khai do bị một nhóm “xã hội đen” ở Khoái Châu bắn đạn hoa cải vào nhà nên mua súng phòng thân.

Trong số đàn em của Tú “khỉ” có hai đối tượng thân cận là Vũ Xuân Tùng và Bùi Đức Hiệp. Trong quá khứ, Tùng từng lái chiếc Camry của Tú và gây tai nạn khiến 3 người tử vong, sau đó bỏ trốn, còn Hiệp cũng có tiền án về tội Cố ý gây thương tích. Sau khi mua hai khẩu súng K59 và Colt tự chế, Hiệp mang đến và ở nhà Tú “khỉ”. Khi cảnh sát ập vào nhà Tú, đối tượng này đã cầm chiếc cặp giấy đựng hai khẩu súng ném ra sườn ao phía sau nhà hòng phi tang. Sau đó, vợ của Tú đã tìm thấy chiếc cặp này và giao nộp cho cơ quan điều tra.

Cuối tháng 3.2014, quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan công an kiểm tra điện thoại của Tú, phát hiện có nhiều nội dung tin nhắn liên quan đến chơi lô đề, cá độ bóng đá, với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Tú trực tiếp nhận điện thoại của các con bạc để bán lô, đề…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Tiến ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN