Trùm buôn lậu “khủng” ở Quảng Ninh tự đến công an đầu thú

Biết bản thân không thể thoát và mong muốn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, chiều 10.11, “ông trùm” của nhiều kho hàng lậu “khủng” tập kết ở trong nội địa vùng biên Móng Cái (Quảng Ninh) Lương Quang Thắng đã tự đến trụ sở Công an TP.Móng Cái tự thú.

Trước đó, trong ngày 2/11, lực lượng của Bộ Công an đã triệt phá nhiều kho hàng tại khu vực chợ ASEAN thuộc Công ty cổ phần Hợp tác Thương mại ASEAN và kho nhà tạm (Cây Dừa) thuộc khu 4, phường Hải Hòa, TP.Móng Cái... Lực lượng của Bộ Công an đã thu được tổng số hàng lậu khoảng hơn 60 tấn; 10 đối tượng liên quan cũng bị tạm giữ…

Trùm buôn lậu “khủng” ở Quảng Ninh tự đến công an đầu thú - 1

  Lực lượng Bộ Công an vây ráp, khám xét 1 kho hàng lậu của Thắng tại khu chợ ASEAN

Tìm hiểu của Dân Việt, Lương Quang Thắng (SN 1978) vốn là người gốc Hải Dương, nhiều năm trước ra Móng Cái làm ăn rồi lấy vợ tại đây.

Mới đầu vợ chồng Thắng mua đất ở sinh sống tại khu 4, phường Hải Hòa, TP.Móng Cái. Cuộc sống làm ăn phát đạt nên vợ chồng Thắng mới xây được dinh thự trị giá hàng chục tỷ tại khu đô thị Ngọc Hà, Tây Ka Long, phường Ka Long, TP.Móng Cái.

Nhìn bên ngoài Thắng khá hiền lành, thân thiện, không có gì nổi bật. Hồ sơ lý lịch của Thắng chưa có tiền án, tiền sự nào. Từ trước đến giờ chưa ai gọi Thắng là “ông trùm” buôn lậu gì cả, bởi việc làm ăn của Thắng rất kín kẽ. Việc kín kẽ thể hiện ở hoạt động tích trữ, lập kho hàng lậu lớn chỉ mang danh cá nhân Thắng. Qua vụ bị bắt hàng lớn như vừa rồi Thắng mới được dư luận thăng lên chức “ông trùm”.

Theo ANTV

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh Tuấn (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN