Trốn đám ma về hiếp dâm con riêng của vợ

Ngày 22-9, TAND huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) mở phiên tòa xét xử lưu động tại trụ sở UBND xã Cư Suê đối với bị cáo Y Ăi Adrơng (SN 1985, trú buôn Jù, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột) về tội hiếp dâm.

Theo cáo trạng, ngày 11-6, Y Ăi và vợ là HA (SN 1972) đi đám ma người thân ở buôn Sut Mdrang (xã Cư Suê).

Chị HA sau đó đã ngủ lại ở đám ma. Do có ý đồ xấu với người con gái riêng của vợ, khoảng 1 giờ sáng Y Ăi mò về nhà.

Trốn đám ma về hiếp dâm con riêng của vợ - 1

Bị cáo Y Ăi tại phiên xét xử.

Khi về nhà, thấy cháu HM (SN 2000) nằm ngủ trên giường, Y Ăi liền tắt điện leo lên giường giở trò đồi bại. Cháu HM bất ngờ tỉnh dậy chống cự, đạp gã cha dượng rớt xuống giường rồi vùng chạy sang nhà chị gái họ kể lại sự việc.

Người thân HM đã đến Công an xã Cư Suê trình báo vụ việc. Y Ăi bị bắt ngay sau đó để điều tra về tội hiếp dâm.

Tại phiên xét xử, Y Ăi thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX tuyên phạt Y Ăi năm năm sáu tháng tù giam về tội hiếp dâm.

Cái giá phải trả của gã thợ hồ hiếp dâm người tâm thần

Cho chị C. đi nhờ xe, Chung chở chị này đến một rừng keo rồi thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân. Điều đáng nói,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đại Dũng (Pháp Luật TPHCM)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN