Trộm xe còn đòi khổ chủ đưa tiền để chuộc

Sau khi dùng đoản khóa trộm xe máy, Thành đã gọi điện thoại đến “khổ chủ” yêu cầu đưa tiền để cho chuộc lại xe.

Ngày 17/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết đã ra quyết định khởi tổ, tạm giam đối với Trần Trung Thành (28 tuổi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trộm xe còn đòi khổ chủ đưa tiền để chuộc - 1

 Đối tượng Thành tại cơ quan công an

Trước đó, lợi dụng sơ sở của chị H (35 tuổi, ngụ xã Bom Bo, huyện Bù Đăng) để xe máy trước nhà nhưng không trông coi, Thành đã dùng đoản phá khóa lấy xe chạy đi. Trong khi chị H đang trình báo công an thì nhận được điện thoại của Thành gọi đến báo đang giữ chiếc xe máy của chị và yêu cầu nếu chị H muốn nhận lại xe máy phải đưa 3 triệu đồng để chuộc xe. Sau khi hẹn địa điểm đưa tiền, chị H đã bí mật báo công an. Khi Thành đến điểm hẹn lấy tiền thì bị công an ập đến bắt giữ.

Được biết, Trần Trung Thành là đối tượng nghiện ma túy có nhiều tiền án, tiền sự và có liên quan trực tiếp đến hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Bù Đăng thời gian qua. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nhiêm các đối tượng trộm cắp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Anh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN