Trộm trúng điện thoại của sỹ quan điều tra

Sự kiện: Tin pháp luật Gia Lai

Sau khi đi nhậu về, nhóm thanh niên đã lấy trộm một điện thoại di động của một đại úy quân đội.

Trộm trúng điện thoại của sỹ quan điều tra - 1

Đối tượng Duy và Qúy 

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP. Pleiku (Gia Lai) vừa tuyên phạt các bị cáo Rơ Châm Phêng (SN 1990, trú huyện Chư Pah) 6 tháng tù giam; Hoàng Thế Duy (SN 1993, trú huyện KrôngPa) 5 tháng tù giam; Nguyễn Văn Quý (SN 1993, quê Quảng Ngãi) 8 tháng tù giam cùng về tội “trộm cắp tài sản”.

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 8/7/2016, Phêng, Duy, Quý đi nhậu về, thấy cạnh cửa sổ nhà số nhà 214 Trường Sơn (phường Yên Thế, TP. Pleiku) có 1 chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 4 đang sạc pin nên đã luồn dây thép móc trộm. 

Sáng hôm sau, phát hiện bị mất điện thoại, đại úy Ngô Đức Việt-cán bộ Cơ quan Điều tra hình sự Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) đã cùng công an sở tại phối hợp truy tìm thủ phạm. 

Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, các đối tượng mang chiếc điện thoại đi mở khóa thì bị Công an bắt giữ. Cơ quan chức năng xác định, tang vật còn giá trị 4,5 triệu đồng. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thiên Linh (Tiền phong)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN